Lễ truy điệu và tiễn đưa Thượng tướng Nguyễn Thành Cung về nơi an nghỉ cuối cùng

Sáng 5-12, tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, Ban Tổ chức Lễ tang Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa Thượng tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Dự lễ truy điệu có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng các tướng lĩnh, đồng bào, chiến sĩ và gia đình Thượng tướng Nguyễn Thành Cung.

Lễ truy điệu và tiễn đưa Thượng tướng Nguyễn Thành Cung về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các tướng lĩnh trong phút mặc niệm tiễn đưa Thượng tướng Nguyễn Thành Cung
Đại tướng Phan Văn Giang đọc điếu văn bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và ôn lại cuộc đời, quá trình tham gia cách mạng, với 70 năm tuổi đời, hơn 52 năm tuổi Đảng của Thượng tướng Nguyễn Thành Cung. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân và luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ toàn quân học tập, noi theo. Trong gia đình, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung sống giản dị, mẫu mực, giàu đức hy sinh và lòng nhân ái.
Lễ truy điệu và tiễn đưa Thượng tướng Nguyễn Thành Cung về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 2 Đại tướng Phan Văn Giang đọc điếu văn truy điệu Thượng tướng Nguyễn Thành Cung
Lễ truy điệu và tiễn đưa Thượng tướng Nguyễn Thành Cung về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng Đại tướng Phan Văn Giang chia buồn cùng gia đình Thượng tướng Nguyễn Thành Cung
Đại tướng Phan Văn Giang xúc động bày tỏ: “Từ ngày tham gia hoạt động cách mạng đến khi vĩnh biệt chúng ta, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung luôn giữ trọn phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trong sáng, đoàn kết, thẳng thắn, trung thực, khiêm tốn, giản dị và tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, tiên phong, gương mẫu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Trong chiến đấu, đồng chí là người chỉ huy bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, quyết đoán. Trong công tác, đồng chí là người lãnh đạo, chỉ huy nhạy bén, sâu sát thực tiễn và có tư duy chiến lược. Trong cuộc sống, đồng chí luôn là người chân thành, gần gũi, nghĩa tình, thủy chung, được cấp trên tin cậy, cấp dưới nể phục, đồng chí, đồng đội, bạn bè và nhân dân các địa phương yêu mến, quý trọng”.
Lễ truy điệu và tiễn đưa Thượng tướng Nguyễn Thành Cung về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 4 Đồng chí Nguyễn Văn Nên và Đại tướng Phan Văn Giang (đi hàng đầu) cùng tiễn đưa Thượng tướng Nguyễn Thành Cung về nơi an nghỉ cuối cùng
Linh cửu đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung được an táng tại Nghĩa trang TPHCM (TP Thủ Đức, TPHCM).                                                               

Tin cùng chuyên mục