LHQ đánh giá cao Indonesia bảo vệ than bùn

Những nỗ lực trong việc khôi phục hệ sinh thái than bùn của Indonesia đã được Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) đánh giá cao.
LHQ đánh giá cao Indonesia bảo vệ than bùn
Theo UNEP, Indonesia là một trong những vùng đất than bùn lớn nhất thế giới với hơn 15 triệu ha. Sau các vụ cháy nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề đối với rừng và đất than bùn trong năm 2015, chính phủ nước này đã đưa mục tiêu cải thiện, phục hồi và quản lý đất than bùn trở thành một ưu tiên quốc gia.

Nhờ cải thiện công tác quản lý và phòng ngừa, Indonesia đã giảm được 93,6% số các đám cháy, đồng thời khuyến khích tư nhân tham gia quản lý đất than bùn. 

Tin cùng chuyên mục