LHQ thành lập tổ chức bảo vệ đa dạng sinh học

Đại hội đồng LHQ đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) áp dụng các biện pháp cần thiết để thành lập Diễn đàn Khoa học liên chính phủ về đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái (IPBES).

Đại hội đồng LHQ đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) áp dụng các biện pháp cần thiết để thành lập Diễn đàn Khoa học liên chính phủ về đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái (IPBES).

UNEP cho biết IPBES là một bước đột phá quan trọng nhằm tạo nên phản ứng toàn cầu trước sự diệt vong của sinh vật sống và các khu rừng, nước ngọt, các dải san hô ngầm và nhiều hệ sinh thái khác có lợi cho sự sống, kể cả sự sống kinh tế trên Trái đất.

IPBES đã giúp đỡ để liên kết hoạt động của các chính phủ về vấn đề Trái đất ấm lên và sẽ tăng cường nghiên cứu phục vụ hoạt động của các nước để ngăn chặn sự thoái hóa ngày càng tăng của thế giới tự nhiên cũng như các loài. IPBES đưa ra các chính sách mới nhằm đem lại sự thay đổi trong việc bảo vệ hệ sinh thái tại các quốc gia hợp tác. 

P.NAM

Tin cùng chuyên mục