Hãng AP ngày 20-8 đưa tin, ông Baskut Tuncak, chuyên gia đặc trách nhân quyền và hóa chất độc hại của Liên hiệp quốc (LHQ), lên tiếng chỉ trích Chính phủ Trung Quốc thiếu minh bạch trong việc điều tra thảm họa.
Theo ông Tuncak, việc chậm trễ trong công bố thông tin chính xác sẽ khiến việc ngăn chặn một thảm họa tiếp theo càng trở nên khó khăn hơn. Đặc biệt, nó còn dẫn đến nguy cơ gia tăng số lượng nạn nhân trong các thảm họa. Tính đến sáng nay 20-8, tổng số người chết trong vụ nổ hóa chất Thiên Tân là 114 người.

Hiện nay, các quan chức Trung Quốc thì khăng khăng rằng không khí và nguồn nước trong khu vực là an toàn, nhưng người dân địa phương đã lên tiếng hoài nghi về điều này sau khi có bản báo cáo công bố phát hiện chất độc natri xyanua trong cống thải của nhà máy.
Trước đó, ông Vu Học Vĩ và ông Đổng Xã Hiên, con trai của một giám đốc công an đã qua đời, là hai cổ đông lớn của Công ty kho vận quốc tế Thụy Hải, tức công ty sở hữu nhà kho Thiên Tân, nơi vụ nổ xảy ra thừa nhận đã móc nối với các giới chức để có giấy phép an toàn trong phòng cháy chữa cháy. Theo Tân Hoa Xã, ông Đổng và ông Vu cũng tìm cách che giấu việc họ làm chủ công ty bằng cách để bạn bè và người thân đứng tên trong danh sách cổ đông. Hai người này nằm trong số 10 giới chức công ty Thụy Hải bị cảnh sát bắt giữ.
HOÀNG THANH
>> Trung Quốc xác định 40 loại hóa chất trong vụ nổ tại Thiên Tân
Các tin, bài viết khác
-
Ấn Độ: Bùng phát cúm gia cầm
-
Robot sứa biển bảo vệ rạn san hô
-
Nigeria: Nổ xe bồn chở gas, ít nhất 4 người thiệt mạng
-
Nghịch lý trong dạy toán ở Pháp
-
Mỹ tái khẳng định quan hệ với các đồng minh
-
Nguy cơ mới
-
OECD thành lập trung tâm khu vực tại Thổ Nhĩ Kỳ
-
Tổng thống Joe Biden ký 2 sắc lệnh cứu trợ kinh tế
-
Đưa ASEAN thành cộng đồng số hàng đầu
-
Xu hướng đòi quyền an tử