Liên hiệp quốc nỗ lực giải quyết khủng hoảng Triều Tiên bằng đối thoại

Phó TTK LHQ Feltman tuyên bố sẽ góp phần làm dịu căng thẳng trong khu vực bán đảo Triều Tiên bằng cách tuân thủ Hiến chương LHQ.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: TTXVN
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: TTXVN
Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc đưa tin, tại hội thảo về tình hình quốc tế 2017 và chính sách ngoại giao của Trung Quốc ngày 9-12, Ngoại trưởng nước này Vương Nghị khẳng định, tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn ở trong trạng thái các bên bày tỏ quan điểm cứng rắn, đối đầu, triển vọng không lạc quan. Tuy nhiên, hy vọng hòa bình vẫn chưa tắt, triển vọng đàm phán vẫn còn, sự lựa chọn biện pháp quân sự là không thể chấp nhận được. 
Trong một diễn biến khác, theo Kyodo, Tổng thư ký Liên hiệp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres ngày 8-12 cho biết, trong thời gian Phó TTK LHQ Feltman ở thăm Triều Tiên, nước này đã bày tỏ nhất trí liên lạc thường xuyên với LHQ ở nhiều cấp khác nhau. Tại các cuộc gặp với quan chức này, đại diện nước chủ nhà nêu rõ tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên là hậu quả của việc Mỹ đe dọa và muốn tấn công phủ đầu bằng đòn hạt nhân vào Triều Tiên. Về phần mình, ông Feltman tuyên bố sẽ góp phần làm dịu căng thẳng trong khu vực bằng cách tuân thủ Hiến chương LHQ.

Tin cùng chuyên mục