Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân”

Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần 4 năm 2020 do Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ VH-TT-DL và Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 16-7 đến 4-8 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội). 

Liên hoan năm nay thu hút 27 đoàn nghệ thuật (công lập và ngoài công lập) trên cả nước tham gia sôi nổi với 35 vở diễn, được đầu tư dàn dựng theo nhiều thể loại: chèo, cải lương, dân ca kịch, kịch nói… Nội dung ca ngợi truyền thống xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, ca ngợi người chiến sĩ công an trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong đó, có khoảng 10 kịch bản mới ra đời từ trại sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ 2-2019.

Riêng TPHCM, có 6 vở của các đơn vị nghệ thuật công lập và xã hội hóa tham gia liên hoan năm nay: Nhân danh công lý (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang); Lằn ranh (Nhà hát Kịch TPHCM); Đóa sen Việt (Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM); Người thứ 13 (Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM); Búp bê không biết khóc (Công ty TNHH Giải trí Hero Film); Ai ngoại phạm (Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi).

Các vở diễn được các đơn vị chăm chút đầu tư cẩn thận, tỉ mỉ, với mong muốn sẽ góp phần đem lại những sắc màu sân khấu nghệ thuật phía Nam tươi mới, nhiều cung bậc cảm xúc, hấp dẫn tại liên hoan. 

Tin cùng chuyên mục