Liên tiếp phát hiện thuốc điều trị Covid-19 nhập lậu

Ngày 1-3, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng Công an quận Hồng Bàng vừa phát hiện Nguyễn Văn Quế (33 tuổi, ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đang vận chuyển 1.200 hộp thuốc trên bao bì có chữ Trung Quốc và không có giấy tờ hợp lệ.

Khai nhận tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Quế cho biết, số thuốc trên tương đương 28.800 viên nang được nhập lậu từ Trung Quốc đang trên đường mang đi tiêu thụ. Loại thuốc này được gọi là “Liên hoa thanh ôn” được cho có tác dụng điều trị các triệu chứng của bệnh Covid-19. 

Lực lượng cảnh sát kinh tế cũng phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Anh (30 tuổi, ở phố Hàng Kênh, quận Lê Chân) đang vận chuyển 400 hộp thuốc “Liên hoa thanh ôn” và Đỗ Thị Thu Hằng (32 tuổi, ở phố Lãn Ông, quận Hồng Bàng) đang kinh doanh 400 hộp thuốc “Liên hoa thanh ôn”. Tại Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 17 phối hợp với lực lượng cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh các mặt hàng phòng chống dịch tại 115 phố Trung Phụng (Đống Đa, Hà Nội) phát hiện 3.030 hộp thuốc “Liên hoa thanh ôn”. Chủ cơ sở này khai nhận thu mua 3.030 hộp thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 trôi nổi trên mạng về bán kiếm lời

Theo Bộ Y tế, gần đây, trước số ca mắc Covid-19 tăng cao, trên thị trường xuất hiện một số loại thuốc nhập lậu, không rõ nguồn gốc được quảng cáo có tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị Covid-19. Tuy nhiên, các loại thuốc này đều chưa được kiểm nghiệm và chưa được cấp phép lưu hành ở Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục