Liverpool lặng lẽ mang về chuyên gia nắn xương để 'giảm nguy cơ chấn thương'

Người đứng đầu bộ phận nắn xương của Liverpool cho biết quyết định gia nhập CLB vào mùa hè năm ngoái là không cần phải suy nghĩ, ông mô tả làm việc cho CLB là chức vụ "cao nhất bạn có thể nhận được".
Chấn thương khiến phong độ Liverpool sa sút
Chấn thương khiến phong độ Liverpool sa sút

Bác sĩ Frigyes Vanden Auweele đã được tuyển mộ vào tháng 7 và được bổ nhiệm làm trưởng khoa nắn xương của CLB, với việc Liverpool nêu chi tiết vai trò của ông như một người được đưa vào để "nâng cao hiệu suất và giảm nguy cơ chấn thương" trong đội hình của Jurgen Klopp.

Chuyên gia người Bỉ chuyển đến Anfield sau khi làm việc tại CLB bóng đá Oud-Heverlee Leuven, đội đua xe đạp Trek-Segafredo và CLB bóng chuyền VHL.

Liverpool cho biết Tiến sĩ Vanden Auweele đã tham gia "với tư cách là một chuyên gia về nắn xương, nhằm mục đích xác định, điều trị và ngăn ngừa các vấn đề trong cơ thể VĐV bằng cách tập trung vào rối loạn chức năng của hệ thống vận động và hệ thống thần kinh ngoại vi và tự trị. Mục tiêu chính là nâng cao thành tích và giảm nguy cơ chấn thương".

Và bác sĩ Vanden Auweele, thành viên của nhóm Andreas Schlumberger trong bộ phận y tế, đã nói với trang web chính thức của CLB rằng ông không thể từ chối cơ hội chuyển đến Liverpool để giúp Klopp và làm việc tại Trung tâm đào tạo AXA ở Kirkby. “Tôi được mời đến. Đầu tiên họ không cho tôi biết sẽ đến CLB nào. Tôi đã khá bận rộn và không biết đó là đội nào nhưng khi biết đó là Liverpool thì tôi không thể từ chối.

“Rõ ràng với tư cách là một nhà trị liệu thể thao, một bác sĩ nắn xương thể thao, đó là mức cao nhất mà bạn có thể đạt được. Trek-Segafredo cũng là một CLB đẳng cấp thế giới nên tôi đã làm việc với những VĐV rất, rất cao, những nhà thể thao đỉnh cao. Nhưng đây là một cái gì đó khác.

“Ngoài ra, việc tôi có thể làm toàn thời gian ở đây cũng là một điều mới mẻ vì tôi vốn làm việc với tư cách là một nhà tư vấn, nghĩa là đưa ra lời khuyên và sau đó không thể theo dõi ca bệnh mọi lúc. Bây giờ, điều mới mẻ là tôi có thể thực hiện công việc nắn xương thể thao và có thể theo dõi tiến trình điều trị.

“Điều đó cũng rất có giá trị đối với tôi: không chỉ đưa ra lời khuyên mà còn thực hiện các phương pháp điều trị và theo dõi tiến trình điều trị. Tôi rất tự hào mình có thể làm được điều này bởi vì rõ ràng với tư cách là một nhà trị liệu thể thao, đó là mức cao nhất mà bạn có thể đạt được, vì vậy tôi hy vọng sẽ làm công việc của mình ở đây, chứng tỏ giá trị của mình. Tôi rất vui khi được ở đây".

Liverpool cho biết bác sĩ nắn xương này đã có bằng thạc sĩ về vật lý trị liệu tại trường đại học nghiên cứu KU Leuven trước khi theo học tại trường Cao đẳng nắn xương quốc tế Antwerp's Flanders.

Tiến sĩ Schlumberger đã được đảm nhận vào năm 2020 và được giao nhiều trách nhiệm hơn vào cuối mùa giải trước khi Liverpool theo đuổi cú ăn bốn lịch sử trước khi Tiến sĩ Auweele gia nhập đội ngũ mở rộng ngay đầu mùa giải hiện tại.

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của họ, Liverpool đã phải vật lộn với các vấn đề về thể lực trong suốt phần lớn thời gian của chiến dịch. Thiago Alcantara phải ngồi ngoài một tháng sau khi dính chấn thương trong ngày mở màn mùa giải gặp Fulham vào thời điểm mà Diogo Jota và Alex Oxlade-Chamberlain đều phải ngồi ngoài vì vấn đề gân khoeo. Thiago gần đây bị chấn thương hông trầm trọng hơn và có thể vắng mặt trong tháng tới.

Naby Keita phải đợi đến tháng 12 mới có thể trở lại thi đấu, trong khi Jota cũng dính chấn thương bắp chân nghiêm trọng trong trận thua 0-1 trước Manchester City vào giữa tháng 10. Roberto Firmino đã bỏ lỡ 10 trận gần nhất trước khi trở lại trong trận derby Merseyside hôm thứ Hai trước Everton, trong khi Ibrahima Konate và Virgil van Dijk đều gặp vấn đề về gân kheo trong năm nay.

Luis Diaz đã trải qua ca phẫu thuật đầu gối vào tháng 12 sau khi gặp khó khăn trong quá trình hồi phục sau chấn thương gặp phải ở Arsenal vào đầu tháng 10. Cầu thủ chạy cánh người Colombia dự kiến ​​sẽ không trở lại cho đến tháng 3 khi mọi thứ vẫn ổn định.

Liverpool đã chuẩn bị chuyên gia từ sớm vì e ngại tình trạng suy kiệt sau World Cup, nhưng vẫn vất vả vì chấn thương hàng loạt trụ cột. Xem ra, thành bại trong thể thao không chỉ từ phong độ, tài năng mà còn nhờ nhiều vào may mắn.

Tin cùng chuyên mục