Lở đất ở Tứ Xuyên, khoảng 40 người chết

Ngày 10-7, mưa to gây lở đất ở thị trấn Zhongxing, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, chôn vùi khoảng 30-40 người, làm sập một chiếc cầu khiến 6 ô tô rơi xuống sông và 12 người mất tích. Theo Chinadaily, hơn 2.700 người đã được huy động tìm kiếm người mất tích. Chính quyền đã quyết định cấm đi lại trên tất cả các cầu ở khu vực thượng nguồn sông cho đến khi hết mưa. Cơ quan kiểm soát lũ lụt địa phương cho biết mưa to trong mấy ngày nay đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 36.800 người dân ở 2 tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam, phá hủy gần 300 ngôi nhà.

Ngày 10-7, mưa to gây lở đất ở thị trấn Zhongxing, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, chôn vùi khoảng 30-40 người, làm sập một chiếc cầu khiến 6 ô tô rơi xuống sông và 12 người mất tích. Theo Chinadaily, hơn 2.700 người đã được huy động tìm kiếm người mất tích. Chính quyền đã quyết định cấm đi lại trên tất cả các cầu ở khu vực thượng nguồn sông cho đến khi hết mưa. Cơ quan kiểm soát lũ lụt địa phương cho biết mưa to trong mấy ngày nay đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 36.800 người dân ở 2 tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam, phá hủy gần 300 ngôi nhà.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục