Lốc xoáy tốc mái cơ quan, hàng chục cán bộ khối văn phòng tháo chạy

Sau khi trận lốc xoáy đi qua gây tốc mái khối nhà văn phòng của HĐND, UBND thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng), các hoạt động tại đây buộc phải ngừng để đảm bảo an toàn cho cán bộ và khắc phục hậu quả.

 

Khoảng 14 giờ 10 phút ngày 11-3, trận mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Lạt khiến nhiều căn nhà bị tốc mái. Tại dãy nhà khối Văn phòng, Phòng Y tế và Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thành phố Bảo Lộc, lốc xoáy đã làm tốc mái (phần lớn mái ngói) tại đây khiến hàng chục cán bộ đang làm việc phải tháo chạy.

Lốc xoáy tốc mái cơ quan, hàng chục cán bộ khối văn phòng tháo chạy ảnh 1 Lốc xoáy làm tốc mái nhà, nước mưa tràn vào khu vực làm việc của UBND thành phố Bảo Lộc
Tuy không gây thiệt hại về người nhưng vụ lốc xoáy gây chập nguồn 4 bộ máy tính, làm ướt phần lớn tài liệu trong dãy nhà.
Lốc xoáy tốc mái cơ quan, hàng chục cán bộ khối văn phòng tháo chạy ảnh 2 Mái nhà kho bị tốc mái, rất nhiều tài liệu lưu trữ bị ướt sau trận lốc xoáy
Bên cạnh khu vực Văn phòng và các phòng chức năng, lốc xoáy còn cuốn bay gần một nửa mái tôn của kho lưu trữ tài liệu của UBND thành phố Bảo Lộc. Tại đây, hàng ngàn tập tài liệu, hồ sơ quan trọng của UBND thành phố Bảo Lộc đang lưu trữ bên trong bị nước mưa làm ướt và có nguy cơ hư hỏng cao.
Lốc xoáy tốc mái cơ quan, hàng chục cán bộ khối văn phòng tháo chạy ảnh 3 Công tác khắc phục đang được khẩn trương tiến hành

Sau khi bị lốc xoáy cuốn bay mái ngói và mái tôn, khiến khu Văn phòng UBND cùng một số phòng chức năng thành phố Bảo Lộc bị nước tràn vào ướt sũng phải ngừng hoạt động.

Hiện công tác khắc phục vẫn đang được tích cực tiến hành để đảm bảo hoạt động của cơ quan.

Tin cùng chuyên mục