Lời khai của kẻ dùng dao đâm 2 vợ chồng tử vong ở huyện Hóc Môn

Quang khai tìm tới nhà chị M. để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn với chồng chị M. nên dẫn tới đánh nhau. Bực tức, Quang dùng dao đâm anh H. và chị M. dẫn tới tử vong.
Hai vợ chồng anh H. và chị M. tìm cách chống trả lại Quang
Hai vợ chồng anh H. và chị M. tìm cách chống trả lại Quang

Liên quan đến vụ “Người đàn ông dùng hung khí xông vào nhà tấn công khiến 2 vợ chồng tử vong” như Báo SGGP đã thông tin, chiều 10-10, Công an huyện Hóc Môn cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang tạm giữ với Quách Hào Quang (SN 1981, ngụ tỉnh Cà Mau, trú huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là anh N.H.H. (SN 1975) và chị H.T.M. (là vợ anh H., SN 1980, cùng ngụ huyện Hóc Môn). Bước đầu, Quang thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, Quang và chị M. có quan hệ tình cảm chừng vài năm trước. Gần đây, cả 2 phát sinh mâu thuẫn nên cự cãi và chị M. nhiều lần tìm cách tránh né Quang.

Tối 9-10, Quang thủ theo con dao trong người và tìm tới nhà chị M. để nói chuyện. Vừa tới nơi, Quang thấy vợ chồng anh H. – chị M. đang ăn cơm nên đi vào chửi bới. Tiếp đó, Quang rút dao mang theo lao vào đâm anh H.. Anh H. tìm cách né tránh chống trả lại thì bị Quang đâm nhiều nhát vào người.

Lời khai của kẻ dùng dao đâm 2 vợ chồng tử vong ở huyện Hóc Môn ảnh 1 Chị M. hô hoán cầu cứu

Chị M. chạy lại can ngăn cũng bị Quang dùng dao đâm vào người. Anh H. bị thương thấy vợ bị đâm nên chạy vào tìm cách can ngăn bị Quang đâm nên bỏ chạy xuống bếp. Quang đuổi theo dùng dao đâm vợ chồng anh H. – chị M. gẫy con dao. Chưa dừng lại, Quang lấy dao dưới bếp nhà của 2 vợ chồng tiếp tục chém cả 2.

Lời khai của kẻ dùng dao đâm 2 vợ chồng tử vong ở huyện Hóc Môn ảnh 2 Người dân địa phương tìm cách khống chế đối tượng Quang

Người dân nghe tiếng hô hoán nên chạy qua tìm cách khống chế Quang và báo công an. Riêng vợ chồng anh H. – chị M. do vết thương quá nặng đã tử vong.

Công an có mặt đưa Quang về trụ sở và có khai báo như trên.

Qua kiểm tra, Quang không sử dụng chất ma túy và các chất kích thích.

Tin cùng chuyên mục