Lời khai người con dùng súng đạn cao su bắn cha ruột

Thảo khai do mâu thuẫn với người cha ruột nên lên mạng mua súng bắn đạn cao su. Trong phút nóng giận khi cãi với người cha, người con dùng khẩu súng này bắn ông K. bị thương.
Đối tượng Thảo. Ảnh: L.T.
Đối tượng Thảo. Ảnh: L.T.

Liên quan đến vụ “Con trai mới từ nước ngoài về, dùng súng cao su bắn cha” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 29-10, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang tạm giữ Huỳnh Nguyễn Quang Thảo (sinh năm 2002, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi dùng súng bắn cha ruột là ông N.Q.K. (sinh năm 1964, ngụ TP Thủ Đức) bị thương.

Tại cơ quan công an, Thảo khai mới từ Mỹ về Việt Nam cách đây vài tháng. Quá trình sinh sống, Thảo mâu thuẫn với cha mình là ông K. nên nhiều lần cự cãi. Sau đó, Thảo lên mạng đặt mua khẩu súng cao su.

Tối 28-10, Thảo và người cha nói chuyện ở căn nhà đường số 4, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức lại tiếp tục cự cãi. Bực tức, Thảo lấy khẩu súng cao su bắn vào ông K. dẫn tới bị thương.

Nghe tiếng nổ người dân chạy qua thì phát hiện sự việc nên khống chế, tước đoạt khẩu súng của Thảo bàn giao công an. Ông K. bị thương ở ngực được người dân đưa đi bệnh viện điều trị.

Hiện trường, công an thu giữ khẩu súng, đầu đạn. Bước đầu, công an xác định Thảo không sử dụng ma túy. Hiện lực lượng chức năng đang giám định thương tích đối với ông K. để củng cố hồ sơ, xử lý nghi phạm theo quy định pháp luật.

Tin cùng chuyên mục