Long An: 20.000 gói an sinh mùa dịch được trao tận tay người nghèo

Ngày 10-9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đã tặng 20.000 gói an sinh mùa dịch, trị giá 6 tỷ đồng để trao tận tay người dân nghèo, công nhân và lao động xa quê, bị ảnh hưởng của dịch bệnh đang tạm trú tại các khu nhà trọ. 
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Long An nhận chuyển 20.000 gói an sinh mùa dịch để trao cho người dân khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh: NGỌC PHÚC
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Long An nhận chuyển 20.000 gói an sinh mùa dịch để trao cho người dân khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh: NGỌC PHÚC

Chương trình 20.000 gói an sinh do Bộ Quốc phòng kêu gọi Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel thực hiện, nhằm chia sẽ khó khăn với người dân nghèo, công nhân và người lao động xa quê đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.

Mỗi gói an sinh gồm: 10kg gạo, mì, dầu ăn, cùng nhu yếu phầm khác trị giá 300.000 đồng/gói.

Long An: 20.000 gói an sinh mùa dịch được trao tận tay người nghèo ảnh 1 Gói an sinh này ưu tiên cho công nhân xa quê đang tạm trú tại Long An, người lao động tự do, bán vé số, hàng rong… không có việc làm. Ảnh: NGỌC PHÚC

Được biết, gói an sinh này ưu tiên cho công nhân xa quê đang tạm trú tại Long An, người lao động tự do, bán vé số, hàng rong… không có việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ngoài ra, gói an sinh mùa dịch này cũng sẽ trao hỗ trợ cho lực lượng vũ trang có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện Châu Thành, Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Tân Trụ, Cần Đước, Cần Giuộc và TP Tân An.

Tin cùng chuyên mục