Long An tổ chức lễ tổng kết chương trình hợp tác thông tin

Chiều 11-5, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ tổng kết chương trình hợp tác thông tin về tỉnh Long An trên Báo SGGP, giai đoạn 2015- 2016 và ký kết hợp tác thông tin năm 2017.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Văn Liên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An và đồng chí Lý Việt Trung, Phó Tổng biên tập Báo SGGP, cùng đại diện các sở, ngành tỉnh Long An… 

Long An tổ chức lễ tổng kết chương trình hợp tác thông tin ảnh 1 Đại diện báo SGGP và Sở Thông tin - Truyền thông Long An ký hợp tác thông tin năm 2017

Đồng chí Hoàng Văn Liên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đánh giá cao chương trình hợp tác thông tin với Báo SGGP trong những năm qua.

Báo đã đưa những thông tin tích cực về Long An trên nhiều mặt, phản ánh kịp thời những thông tin thời sự đến với bạn đọc xa gần về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, tình hình thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.

Báo SGGP cũng đưa nhiều gương điển hình người tốt việc tốt, những cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi, những mô hình sản xuất hay để nhiều người tham khảo; ngoài ra, còn hỗ trợ tỉnh tích cực trong quá trình xây dựng nông thôn mới, phát triển giáo dục và nhiều mặt xã hội khác…

Tỉnh Long An cũng đánh giá cao sự đồng hành của Báo SGGP trong phản biện những thông tin mà các báo khác hoặc các trang mạng nêu chưa chính xác về Long An, qua đó góp phần định hướng dư luận xã hội rất tốt.  

Đồng chí Lý Việt Trung, Phó Tổng biên tập Báo SGGP, chân thành cảm ơn lãnh đạo tỉnh Long An đã hỗ trợ, hợp tác và đồng hành cùng Báo SGGP trong thời gian qua; trong đó, các ngành chức năng của Long An đã tạo điều kiện thuận lợi giúp phóng viên Báo SGGP tác nghiệp hiệu quả.

Bên cạnh những thông tin truyền truyền về chính trị, kinh tế - xã hội… của Long An, Báo SGGP cũng tích cực phối hợp cùng các ngành chức năng của tỉnh thực hiện các chương trình như “Văn hay chữ tốt”, hỗ trợ học bổng, hỗ trợ xây dựng trường học, thư viện, giao thông… ở Long An.

Báo SGGP mong muốn sự hợp tác trên nhiều mặt giữa 2 bên sẽ tiếp tục được nâng lên trong thời gian tới.

Đề xuất về nội dung hợp tác tới đây, đồng chí Lê Văn Bích, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An cho rằng, tỉnh đang tập trung chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, do đó rất mong báo quan tâm hỗ trợ thông tin đến nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực này.

Song song đó, mong Báo SGGP tiếp tục tuyên truyền về huy động nguồn lực xây dựng hệ thống giao thông; chương trình liên kết tiểu vùng Đồng Tháp Mười giữa 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp; những chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư, nhất là thu hút FDI; tiếp tục tuyên truyền về cắm mốc biên giới, các hoạt động bảo vệ an ninh biên giới; đẩy mạnh các chương trình hoạt động xã hội của Báo SGGP ở Long An.

Ngoài ra, tỉnh Long An mong muốn Báo SGGP tiếp tục phản biện những thông tin sai sự thật, xuyên tạc làm ảnh hưởng đến tỉnh…

Tin cùng chuyên mục