- TPHCM dẫn đầu cả nước về hỗ trợ y tế cơ sở
(SGGP).- Ngày 14-4, Bộ Y tế đã tổ chức sơ kết thực hiện Đề án 1816 về “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh”. Đánh giá về việc thực hiện đề án này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nêu rõ, Đề án 1816 đã mang lại hiệu quả đáng khích lệ, chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện tuyến dưới có chuyển biến rõ rệt. Nhiều bệnh viện đa khoa, chuyên khoa các tỉnh thành đã từng bước làm chủ được các kỹ thuật do các bệnh viện tuyến trên chuyển giao, đặc biệt tình trạng người bệnh phải chuyển lên tuyến trên đã giảm đi 30%.
Thống kê mới nhất cho tới hết tháng 3-2009, đã có 59 bệnh viện của trung ương và địa phương cử cán bộ y tế đi luân phiên, với 1.246 lượt cán bộ y tế tuyến trên đi luân phiên tới 57 tỉnh, thành phố. Các cán bộ y tế tuyến trên đi luân phiên cơ sở đã trực tiếp khám chữa bệnh cho hơn 53.900 lượt bệnh nhân, thực hiện được 795 cuộc phẫu thuật tại chỗ và đào tạo tập huấn nâng cao chuyên môn cho hơn 5.900 lượt cán bộ y tế cơ sở.
Đặc biệt, trong số các bệnh viện và địa phương tham gia thực hiện đề án thì TPHCM dẫn đầu cả nước với 22 bệnh viện thuộc Sở Y tế TP, tham gia cử tới 381 lượt cán bộ về hỗ trợ tuyến dưới. Chỉ tính riêng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sau 8 tháng tiến hành đề án, bệnh viện đã thực hiện 12 đợt luân phiên, đã cử 222 cán bộ của 27 chuyên khoa về hỗ trợ 8 bệnh viện tuyến dưới (BV Trà Vinh, BV Sóc Trăng, BV Bình Phước, BV Bình Thuận, BV Nguyễn Đình Chiểu - Bến Tre, BV Vĩnh Long, BV Đắc Nông, BV Bạc Liêu), đã chuyển giao được 217 kỹ thuật, đào tạo được 605 cán bộ, trực tiếp cùng với bác sĩ tuyến dưới điều trị và phẫu thuật nhiều bệnh nhân.
Trước những kết quả trên, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, việc triển khai Đề án 1816 mới thực hiện được 8 tháng nhưng kết quả của đề án này đem lại cho người dân là rất to lớn. “Việc triển khai đề án này thể hiện sự năng động và sáng tạo của ngành y tế trong việc thực hiện các đường lối, chính sách về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân của Đảng và Nhà nước”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Mặc dù những kết quả đạt được trong việc thực hiện Đề án 1816 là rất khả quan nhưng Bộ Y tế cũng thừa nhận, trong quá trình thực thực hiện đề án vẫn còn một số cơ sở y tế và địa phương chưa tích cực hưởng ứng. Việc cử cán bộ xuống cơ sở của bệnh viện tuyến trên chưa được khảo sát kỹ dẫn tới cán bộ đi luân phiên chưa sát với nhu cầu thực tế của cơ sở làm ảnh hưởng tới việc chuyển giao công nghệ và nâng cao trình độ chuyên môn.
Q.Khánh
(SGGP).- Ngày 14-4, tại TPHCM, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có buổi họp lấy ý kiến cho dự thảo Luật Khám, chữa bệnh. Theo Điều 4 của dự thảo, chính sách của Nhà nước là thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn người hành nghề tại các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước từ tuyến trên xuống tuyến dưới để khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cần quy định rõ luân chuyển bao lâu, ở độ tuổi nào chứ không thể ai cũng luân chuyển. Làm sao luân chuyển cho phù hợp, đảm bảo quyền lợi của y bác sĩ từ tuyến trên về tuyến dưới, tuyến dưới lên tuyến trên và hơn hết là đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Nhiều ý kiến cho rằng việc dự thảo quy định “bắt buộc sinh viên y khoa sau khi tốt nghiệp về phục vụ có thời hạn tại tuyến y tế cơ sở, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn” khó thực hiện được nếu không có chế độ đãi ngộ và các chế tài kèm theo. Tg.Lâm
(SGGP).- Đây là thống kê mới nhất của Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế tại tổng kết công tác khám chữa bệnh năm 2008 và triển khai hoạt động năm 2009 được tổ chức tại Hà Nội ngày 14-4. Năm 2008 các bệnh viện trong cả nước đã khám và điều trị ngoại trú cho trên 103,8 triệu lượt người bệnh, tăng 5,1% (khoảng 5 triệu lượt) so với năm 2007. Trong đó, có hơn 42,4 triệu lượt người bệnh có thẻ BHYT; 3,5 triệu lượt người nghèo và 11 triệu lượt trẻ em dưới 6 tuổi được khám và điều trị ngoại trú, tăng từ 20-40% so với năm 2007. Tr.Kiên |