Lực lượng 911 phát hiện 16 đối tượng tàng trữ và sử dụng ma túy

Trong đêm 20, rạng sáng 21-1, Lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng phát hiện 2 đối tượng tàng trữ ma túy và 14 đối tượng khác dương tính với các chất ma túy. 
Đối tượng Ngô Văn V. cùng tang vật là thuốc lắc dạng viên nén
Đối tượng Ngô Văn V. cùng tang vật là thuốc lắc dạng viên nén

Đêm 20, rạng sáng 21-1,  tổ công tác số 1, Lực lượng 911 CATP Đà Nẵng tiến hành chốt chặn kiểm tra theo kế hoạch của Giám đốc CATP tại địa bàn giáp ranh phường Thanh Bình và phường Thạch Thang quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Trong đêm, Lực lượng 911 kiểm tra gần 50 lượt phương tiện, nhắc nhở 47 trường hợp. Vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 21-1, Lực lượng 911 phát hiện 5 đối tượng nghi vấn đang đi trên xe taxi liền tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, cả 5 đối tượng đều thừa nhận vừa sử dụng ma túy dạng thuốc lắc.

Riêng đối tượng Ngô Văn V. (1994, trú Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam) đang tàng trữ 1 viên ma túy dạng thuốc lắc màu xanh.

Vào lúc 2 giờ 15 phút, lực lượng phát hiện 1 xe taxi màu trắng chở trên xe 9 thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra. Các đối tượng này đều thừa nhận vừa sử dụng thuốc lắc tại 1 địa điểm giải trí trên địa bàn. Qua khám xét, phát hiện trong xe ô tô taxi có cất giấu 1 dao găm và 1 công cụ hỗ trợ dạng roi điện.

Trước đó, lúc 23 giờ 15 phút ngày 20-1, lực lượng 911 đã kiểm tra hành chính đối với Mai Dư L. (1992) phát hiện L. đang cất giữ 1/2 viên nén màu xanh trong ví. L. thừa nhận đây là thuốc lắc.

Tin cùng chuyên mục