Lực lượng vũ trang TPHCM chung sức, đồng lòng lo cho dân

Ngày 14-12, Đảng ủy Quân sự TPHCM tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM chủ trì hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị phiên cuối năm 2021. Ảnh: VIỆT DŨNG
Quang cảnh Hội nghị phiên cuối năm 2021. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá cao tinh thần, thái độ và ý thức trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội nghị đã phân tích những tồn tại hạn chế trong năm 2021, đồng thời góp ý xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
Phối hợp chặt chẽ với ban ngành, các địa phương
Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, năm 2021 là năm hết sức đặc biệt, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đã để lại hậu quả hết sức nặng nề về người, thiệt hại về kinh tế, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội.
Đặc biệt, trong năm qua, Đảng ủy Quân sự TPHCM nhận được hỗ trợ to lớn, kịp thời, hiệu quả của Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy tiền phương và các lực lượng chi viện, góp phần rất quan trọng để TPHCM vượt qua khó khăn, từng bước kiểm soát được dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, Đảng ủy Quân sự TPHCM vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản, toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ của TPHCM ngày càng vững chắc.
Đảng ủy Bộ Tư lệnh TPHCM đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tham mưu cho Thành ủy - UBND TPHCM chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp trọng tâm gồm 13 nhóm giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá, vai trò của lực lượng vũ trang TPHCM đối với từng mặt trận cụ thể rất rõ ràng. Cán bộ chiến sĩ quân đội thể hiện ý thức trách nhiệm rất cao trước Đảng, trước nhân dân, luôn luôn xung kích đi đầu, nòng cốt tích cực tham gia hầu hết các mặt trận phòng chống dịch từ công tác tuyên truyền, đặc biệt hỗ trợ y tế, giúp người dân thực hiện giãn cách đến bảo đảm an sinh xã hội, xử lý thi hài, bàn giao tro cốt và di vật người mất vì dịch Covid-19…
Lực lượng vũ trang TPHCM chung sức, đồng lòng lo cho dân ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM chủ trì hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh trọng tâm là dự báo, nắm chắc tình hình dịch Covid-19 để không được chủ quan lơ là. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh, lực lượng vũ trang TPHCM tiếp tục tục làm tốt nhiệm vụ để người dân TPHCM có một cái Tết tương đối bình an, bù lại những ngày tháng vất vả, khốc liệt, đau thương. Muốn làm được điều này, theo đồng chí, lực lượng vũ trang TPHCM phải đẩy mạnh vai trò trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thành phố, các địa phương, các “pháo đài” để triển khai đồng bộ các công việc trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu từng cán bộ, chiến sĩ bám sát nhiệm vụ, làm việc gì phải đeo bám làm tới nơi tới chốn.
Đồng chí cũng yêu cầu Đảng ủy Quân sự TPHCM phải nắm sát tình hình, nắm sát diễn biến và kịp thời tham mưu, chuẩn bị những phương án, diễn tập các phương án để có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tình hình mới. Đặc biệt phối hợp chặt chẽ với các địa phương một cách mật thiết, thường xuyên và sẵn sàng chi viện khi cần thiết. Đồng thời, quán triệt thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các Nghị quyết, chương trình của TPHCM, thực hiện nguyên tắc dịch tễ học, nguyên tắc trong phòng chống dịch từ vaccine, thuốc, quản lý F0… Đồng thời, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang từ cơ sở đi lên, lực lượng vũ trang phải là điểm tựa tinh thần cho các lực lượng khác.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu từng cán bộ, chiến sĩ bám sát nhiệm vụ, làm việc gì phải đeo bám, làm tới nơi tới chốn.
Về phân công tổ chức thực hiện, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thành Nghị quyết để quán triệt triển khai thực hiện, đồng thời tổng hợp báo cáo Thành ủy TPHCM và Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 chỉ đạo tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Quân sự TP Thủ Đức và 21 quận, huyện tổ chức quán triệt triển khai sát với tình hình, từng cơ quan đơn vị.
“Yêu cầu phải dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra và đặc biệt dễ giám sát”, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý.
Lực lượng vũ trang TPHCM chung sức, đồng lòng lo cho dân ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Văn Nên Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đối với Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM sớm chỉ đạo các cơ quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phối hợp với các sở ban ngành, đoàn thể tham mưu cho Thành ủy - UBND TPHCM thực hiện chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương có kế hoạch kiểm tra, sơ kết báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM theo quy định. Đặc biệt quan tâm đến chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ hiện nay và nhà ở cho lực lượng vũ trang TPHCM.
“Việc gì khó, có bộ đội”
Trước đó, Trung tướng Trần Hoài Trung Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đánh giá, lực lượng vũ trang TPHCM là đơn vị lớn có tiềm lực, thế mạnh nhất trong lực lượng vũ trang Quân khu 7. Do đó đơn vị phải tiếp tục phát huy những thế mạnh, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang TPHCM, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, chăm lo cho dân tốt nhất và “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Đặc biệt, lực lượng vũ trang TPHCM xác định nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 là cấp bách, hàng đầu; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phương án “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 5.
Trong năm 2021, Bộ Tư lệnh TPHCM đã xây tặng 57 căn nhà tình nghĩa quân dân và tặng 10 công trình thể thao cho các cơ sở tôn giáo. “Bà con giáo dân rất đồng tình ủng hộ việc làm này của lực lượng vũ trang”, Trung tướng Trần Hoài Trung cho biết.
Đặc biệt trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, lực lượng vũ trang thành phố đã làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu đề xuất và sẵn sàng phối hợp với các lực lượng chi viện cho TPHCM chống dịch. Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh để đạt được kết quả như hôm nay nhờ vào tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất của lực lượng vũ trang “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”.
Hơn 140.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ của Quân khu 7 (trong đó có 36.000 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ của Bộ Tư lệnh TPHCM) không ai chần chừ, do dự thoái nhiệm vụ, tất cả chấp nhận hy sinh gian khổ để vào tâm dịch cùng với lực lượng tại chỗ chống dịch. Lực lượng vũ trang đã tham gia vào công tác an dân, an sinh xã hội, có nhiều chương trình ý nghĩa giúp đỡ, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh, “việc gì khó, có bộ đội” không để người dân khó khăn, đói khổ, thiếu thốn trong đại dịch.
“Trong khó khăn hoạn nạn, lực lượng vũ trang TPHCM và Quân khu 7 làm tất cả những gì có thể, làm những việc từ trước nay chưa từng làm và chưa dám làm”, Trung tướng Trần Hoài Trung nhận xét.

Tin cùng chuyên mục