Malaysia bắt cựu Chủ tịch quỹ 1MDB

Arul Kanda Kandasamy sẽ bị truy tố ngày mai, 12-12, cùng cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak.
Cựu Chủ tịch và Giám đốc điều hành Tập đoàn Đầu tư Nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB) Arul Kanda Kandasamy tại văn phòng Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) ngày 11-12-2018. Ảnh: BERNAMA
Cựu Chủ tịch và Giám đốc điều hành Tập đoàn Đầu tư Nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB) Arul Kanda Kandasamy tại văn phòng Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) ngày 11-12-2018. Ảnh: BERNAMA

Theo Bernama, Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) cho biết, Arul Kanda Kandasamy, cựu Chủ tịch và Giám đốc điều hành Tập đoàn Đầu tư Nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB), đã bị bắt lúc 10 giờ 32 sáng nay khi đến nộp bản khai tại văn phòng MACC ở Putrajaya.

Arul Kanda bị cáo buộc liên quan giả mạo báo cáo kiểm toán của 1MDB.

Tuyên bố của MACC cũng xác nhận cựu Thủ tướng Najib bị bắt hôm qua, 11-12 và đã được cho tại ngoại cùng ngày.

Hôm 25-11, Tổng Kiểm toán Madinah Mohamad đã tiết lộ rằng báo cáo kiểm toán cuối cùng của 1MDB đã bị giả mạo và cựu Thủ tướng Najib biết rõ điều này.

Bà Madinah cho biết, một số đoạn đã bị loại khỏi báo cáo kiểm toán này, để không có phần liên quan doanh nhân Low Taek Jho (Jho Low) tại cuộc họp Hội đồng Quản trị 1MDB. Doanh nhân Jho Low từng làm cố vấn cho quỹ 1MDB, đang bị cả Malaysia và Mỹ truy nã.

Thông tin về tình trạng tài chính khó khăn của quỹ 1MDB cũng bị loại bỏ khỏi báo cáo kiểm toán.

MACC cho biết, Arul Kanda và Najib sẽ bị truy tố trong các phiên tòa riêng tại Tòa án Kuala Lumpur vào lúc 8 giờ sáng mai, 12-12.

Tin cùng chuyên mục