Malaysia buộc tội 2 nữ nghi phạm trong vụ sát hại ở sân bay Kuala Lumpur

Theo New Straits Times ngày 1-3, Tòa án sơ thẩm Sepang, bang Selangor mở phiên xét xử đầu tiên đối với 2 nữ nghi phạm liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13-2. Nữ nghi phạm người Việt Nam Đoàn Thị Hương được luật sư S. Selvam tham gia bào chữa, còn nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah được đại diện bởi luật sư Gooi Soon Heng.

Theo New Straits Times ngày 1-3, Tòa án sơ thẩm Sepang, bang Selangor mở phiên xét xử đầu tiên đối với 2 nữ nghi phạm liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13-2. Nữ nghi phạm người Việt Nam Đoàn Thị Hương được luật sư S. Selvam tham gia bào chữa, còn nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah được đại diện bởi luật sư Gooi Soon Heng.

Malaysia buộc tội 2 nữ nghi phạm trong vụ sát hại ở sân bay Kuala Lumpur ảnh 1

Một trong hai nữ nghi phạm bị đưa ra xét xử tại Tòa án sơ thẩm Sepang. Ảnh: CBC

Tại phiên tòa, tòa án Malaysia đã dùng tên “Kim chol” để chỉ nạn nhân người Triều Tiên. Hai nữ nghi phạm liên quan đến vụ sát hại, đã bị buộc tội giết người tại Malaysia. Cáo buộc này dựa theo Điều 302, Bộ luật Hình sự Malaysia. Vụ việc có thể được chuyển lên Tòa Thượng thẩm Shah Alam vào ngày 13-4 tới.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Y tế Malaysia S. Subramaniam cho biết nước này sẽ chỉ trao trả thi thể nạn nhân người Triều Tiên cho người thân ruột thịt của nạn nhân này. Tuyên bố của Bộ trưởng S. Subramaniam được đưa ra sau khi một phái đoàn của Triều Tiên ngày 28-2 đến Malaysia để đòi nhận thi thể của nạn nhân. Ông Subramaniam khẳng định, Bộ Y tế Malaysia giữ vững lập trường về việc chỉ trao trả thi thể sau khi có mẫu ADN từ người thân nạn nhân.

THẾ HÀM

Tin cùng chuyên mục