Malaysia: Cơ sở kinh doanh ẩm thực cấm thuốc lá

Từ ngày 1-1, lệnh cấm hút thuốc lá ở các cơ sở kinh doanh ẩm thực tại Malaysia chính thức có hiệu lực. 
Malaysia: Cơ sở kinh doanh ẩm thực cấm thuốc lá

Theo quy định mới, người vi phạm sẽ bị phạt 2.450USD hoặc ngồi tù 2 năm. Các chủ kinh doanh cơ sở ẩm thực phải gắn bảng cấm hút thuốc. Nếu không, có thể bị phạt 725USD hoặc ngồi tù 6 tháng. Còn với trường hợp lách luật bằng việc cung cấp chỗ hút thuốc lá riêng cho khách, người vi phạm bị phạt 1.200USD hoặc ngồi tù 1 năm.

Bộ Y tế Malaysia cho biết, lệnh cấm nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân nước này, nhất là phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi.

Tin cùng chuyên mục