Malaysia khuyến cáo người dân về lừa đảo làm việc ở nước ngoài

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah khuyến cáo người dân nước này cảnh giác với những lời mời làm việc ở nước ngoài, cần kiểm tra tính hợp lệ của những lời mời với văn phòng đại diện tại quốc gia có liên quan hoặc tại bộ trên.

Ông Saifuddin cho biết, hiện có 195 công dân Malaysia được cho là nạn nhân của các tổ chức lừa đảo việc làm đang ở nước ngoài, trong đó có 148 người ở Campuchia, 23 người tại Thái Lan, 22 người tại Lào cùng 2 người khác đang mắc kẹt tại Myanmar. Trước đó, 65 công dân nước này tại Campuchia, 10 người tại Thái Lan, 10 người tại Lào và 2 người tại Myanmar đã được giải cứu thành công. 

Bộ trưởng Saifuddin cũng kêu gọi các nạn nhân của các tổ chức lừa đảo làm việc ở nước ngoài trình báo cảnh sát để có cơ sở triển khai các hoạt động tiếp theo. Ông khẳng định, tất cả báo cáo và tài liệu nhận được sẽ được Bộ Ngoại giao gửi trực tiếp đến cơ quan đại diện của Malaysia tại quốc gia liên quan. 

Tin cùng chuyên mục