Manchester City sẽ không thể kháng cáo lệnh trừng phạt của Premier League

Manchester City đã bị cuốn vào một cuộc khủng hoảng tài chính có thể khiến họ phải trả giá đắt. Hơn nữa, như tờ The Times đã chỉ ra, nếu lệnh trừng phạt được giữ nguyên, nhà vô địch Anh sẽ không thể kháng cáo lên CAS.
Man City đối mặt với án phạt nặng nề
Man City đối mặt với án phạt nặng nề

Ngày càng có nhiều CLB được hậu thuẫn bởi các tỷ phú giật dây. Một lợi thế đã giúp thúc đẩy các đội khác nhau lên hàng đầu của nền bóng đá thế giới. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều hoàn hảo, vì trong nhiều trường hợp, những lợi thế này cuối cùng lại dẫn đến các rắc rối về tài chính và các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc.

Trường hợp gần đây nhất là của Manchester City, CLB phải đối mặt với việc truy tố vì vi phạm các quy tắc tài chính sau cuộc điều tra kéo dài hơn 4 năm. Trong trường hợp xấu nhất, Citizens phải đối mặt với việc bị trục xuất khỏi giải.

Man City là CLB thường xuyên đối mặt với kiểu rắc rối này. UEFA đã xử phạt Man City vào tháng 2-2020 với lệnh cấm tham dự các giải đấu châu Âu trong 2 năm vì vi phạm Luật công bằng tài chính bằng cách đưa ra những bất thường trong thu nhập từ tài trợ. Nhưng CLB đã kháng cáo lên CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao có trụ sở tại Lausanne, Thụy Sĩ) và vượt qua bản án đó.

Tuy nhiên, lần này sẽ không giống như vậy. Như tờ The Times nêu ra, Man City sẽ không thể kháng cáo lên CAS do các quy tắc của Premier League. Họ chỉ có thể được kháng cáo lên một Hội đồng Khiếu nại Tư pháp gồm ba thành viên, với một trong số họ làm chủ tọa.

Nói cách khác, hệ thống này sẽ chỉ cho phép truy đòi các cơ quan trọng tài nội bộ của giải. Một tình huống nghiêm trọng mà đội bóng của Pep Guardiola sẽ dính vào. Mặt khác, một án phạt có thể khiến nhà cầm quân tài hoa phải cân nhắc xem có nên tiếp tục đảm nhiệm vị trí HLV hay không.

Tin cùng chuyên mục