Mặt bằng dự án hay rừng hoang?

Mặt bằng dự án hay rừng hoang?

Dự án đường Bình Lợi - Tân Sơn Nhất là công trình giao thông trọng điểm của thành phố, nối dài từ quận Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh đến Thủ Đức. Công ty TNHH một thành viên phát triển Sài Gòn GS làm chủ đầu tư. Công trình khởi công trong năm 2008 và sẽ hoàn thành sau 48 tháng thi công.

Đến thời điểm này, thời hạn dành cho công trình đã qua hơn nửa  nhưng công trình vẫn ngổn ngang, các quận như Thủ Đức, Gò Vấp vẫn chưa thực hiện xong công tác giải tỏa, bàn giao mặt bằng. Trong khi đó, tại khu vực quận Bình Thạnh, địa phương đã giao mặt bằng cho đơn vị thi công từ lâu. Tuy nhiên, do chậm thi công nên toàn bộ mặt bằng công trình tại quận Bình Thạnh đang biến thành rừng hoang, đầm lầy. Cỏ, cây dại mọc quá đầu người, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt của hàng ngàn gia đình hai bên tuyến đường.

Mặt bằng công trình trở thành bãi rác

Mặt bằng công trình trở thành bãi rác

Giữa những bãi cỏ dại là những ao tù ô nhiễm. Những lúc trời mưa hay triều cường nước dâng lên lai láng, tràn cả vào khu dân cư

Giữa những bãi cỏ dại là những ao tù ô nhiễm. Những lúc trời mưa hay triều cường nước dâng lên lai láng, tràn cả vào khu dân cư

NGUYỄN HIỀN

Tin cùng chuyên mục