* Báo SGGP tặng một thư viện điện tử cho trường dân tộc nội trú ở Sìn Hồ
1 - Phong Thổ là một huyện biên giới của Lai Châu, quê hương của 8 dân tộc anh em: Dao, Mông, Kinh, Thái, Giáy, Hà Nhì, Tày và Hoa có 99km đường biên giới giáp với huyện Kim Bình tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Cửa khẩu Ma Lù Thàng huyện Phong Thổ là một địa danh đặc biệt ấn tượng với những người đã một lần đến đó. Cách đây chừng chục năm, Phong Thổ là vùng đất hoang mạc và xơ xác, đường đi rất gập ghềnh trúc trắc. Bây giờ, hai bên đường đến Ma Lù Thàng đã có quá nhiều thay đổi. Dòng Nậm Na chảy ào ạt phía dưới con đường ngoằn ngoèo mang theo hai bờ những mảng rừng xanh và những khu rừng trồng cao su còn non trẻ. Những khu vườn trồng thảo quả xuất khẩu nổi tiếng về chất lượng của Phong Thổ cùng với những đàn bò, trâu ngựa ung dung ăn cỏ bên sườn núi đã làm nên vẻ đẹp hoang sơ nhưng quyến rũ của vùng biên giới Tây Bắc.
Để phát triển kinh tế, hiện chính quyền Lai Châu đang đang hình thành hệ thống chợ vùng biên để tạo cơ hội phát triển việc buôn bán, giao lưu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng. Cùng với việc phát triển kinh tế, Lai Châu cũng xác định rõ Phong Thổ là “phên dậu” của Tổ quốc do vậy Đảng bộ và chính quyền tỉnh Lai Châu và huyện Phong Thổ luôn chú trọng công tác an ninh - quốc phòng và công tác đối ngoại.
Đến thăm khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng và trao đổi với cán bộ, chiến sĩ biên phòng, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã động viên và nhắc nhở mọi người luôn giữ vững ý, chắc tay súng để bảo vệ và giữ gìn cuộc sống hòa bình ở vùng biên cương. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Thào A Giàng đã hướng dẫn Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đến thăm một số khu cao su mới trồng thử nghiệm của bà con dân tộc thiểu số tại các xã ven biên giới.
Phó Thủ tướng rất vui khi thấy đời sống bà con các dân tộc vùng biên giới đang có cuộc sống ngày một khá hơn, vui hơn. Phó Thủ tướng không chỉ quan tâm đến chuyện đói no của bà con sống ở vùng biên giới mà ông còn quan tâm đến chuyện học hành, sức khỏe của bà con được chăm sóc thế nào. Ông cũng quan tâm đến việc mở rộng diện tích trồng cao su bởi ông trông thấy ở những cánh rừng cao su một tương lai mới của bà con dân tộc.
Đến thăm xã nào ông cũng đi thực tế xem đất, xem cây và trò chuyện với mọi người rồi tặng vài cây đến vài chục cây mít giống do ông xin từ Công ty Vinamit và nhiều loại hạt giống khác mà ông mang từ Hà Nội lên. Không chỉ tặng cây, hạt giống mà Phó Thủ tướng còn hướng dẫn cặn kẽ cách chăm sóc, cách chiết cây… lúc ấy, nhìn ông săm soi cây giống, giảng giải cách chăm sóc cây như một nông dân yêu cây, yêu đất “thứ thiệt”.
2 - Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng không chỉ quan tâm đến an ninh, chính trị mà ông quan tâm đến việc học hành của các trẻ em người dân tộc thiểu số. Những ngày làm việc ở Lai Châu Phó Thủ tướng hỏi thăm nhiều về việc ăn, ở học hành của học sinh dân tộc. Ông rất vui khi biết ở Sìn Hồ có một trường Dân tộc nội trú với 300 em học sinh của nhiều dân tộc: Giáy, Mông, Thái, Dao, Hà Nhì… đang theo học.
Sìn Hồ là huyện xa xôi nhất của Lai Châu giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với 34km đường biên giới, nơi có cao nguyên Tả Phìn đẹp nổi tiếng với những dãy núi cao quanh năm mây phủ. Dù khó khăn nhưng bà con người dân tộc rất thích con cái được đi học. Để đến lớp trường các em phải vượt qua nhiều con suối và đi bộ 3 - 4 cây số. Dù khó khăn là thế các em vẫn rất ham học.
Theo đề nghị của Sở GD-ĐT Lai Châu, để động viên sự hiếu học của các học sinh người dân tộc, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã đồng ý lắp tặng trường Dân tộc nội trú tại Sìn Hồ một phòng thư viện điện tử với 10 bộ máy vi tính cùng hệ thống truy cập internet và bàn ghế để các em học sinh dân tộc tiếp cận với công nghệ thông tin mới số tiền được trích từ nguồn thu của Chương trình Dòng Thời Gian 5.
Theo Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, cách thể hiện tấm lòng của Đảng đối với bà con dân tộc ít người vùng cao không gì dễ hiểu hơn là những việc làm cụ thể, sự hỗ trợ tích cực, đúng lúc. Phó Thủ tướng cũng khen cách làm từ thiện của Báo Sài Gòn Giải Phóng là thiết thực và đã thể hiện sự quan tâm của người thành phố mang tên Bác với học sinh vùng biên giới.
PHẠM THỤC