Methane-nỗi ám ảnh của khí hậu Trái Đất

Methane-nỗi ám ảnh của khí hậu Trái Đất

Hiện tượng nóng lên toàn cầu đang tiếp tục làm mọi người phải lo sợ sau khi một nhóm nhà nghiên cứu Bắc Cực vừa công bố một nghiên cứu mới rằng nhiệt độ tăng đang làm tan chảy tầng đất bị đóng băng vĩnh cửu, theo đó hàng triệu tấn khí methane-loại khí nguy hiểm với môi trường
Trái đất gấp 20 lần so với CO2.

Methane-nỗi ám ảnh của khí hậu Trái Đất ảnh 1

Băng tại Bắc Cực sẽ còn tan nhanh hơn bởi khí methane.

Các nhà nghiên cứu cho biết việc lưu giữ được khí methane dưới lòng đất là vô cùng quan trọng bởi nếu khí methane thoát ra khỏi nơi lưu giữ sẽ là mối đe dọa trực tiếp đối với khí hậu Trái đất. Khi ấy, nhiệt độ toàn cầu tăng lên nhanh chóng và có thể làm tuyệt chủng lượng lớn các loài động thực vật.

Trong những ngày qua, các nhà khoa học đã nghiên cứu hiện tượng này ở vùng biển phía Bắc của Nga, nơi được xem là nơi tập trung lớn lượng khí methane.

Tại đây, nhóm nghiên cứu đã quan sát thấy hiện tượng các bong bóng khí sủi trên mặt biển mà các nhà khoa học cho rằng chúng thoát ra từ “những ống khói” khí methane.

Tầng đất bị đóng băng vĩnh cửu, được coi là cái “nắp” để ngăn cản lượng khí methane thoát ra, đang tan chảy đã khiến khí này thoát ra ngoài ngày một mạnh mẽ hơn. Các nhà khoa học tin rằng mức độ tàn phá môi trường của khí methane cao hơn rất nhiều so với các loại khí gây hiệu ứng nhà kính như CO2.

Khí methane sẽ đẩy nhanh và mạnh hơn nữa quá trình nóng lên toàn cầu rồi như “một vòng luẩn quẩn” - nhiệt độ tăng cao, tầng đất bị đóng băng vĩnh cửu lại sẽ tiếp tục tan chảy và khí methane lại tiếp tục thoát ra nhiều hơn… Lượng khí methane nằm dưới đáy Bắc Cực ước tính lớn hơn tổng lượng CO2 nằm ở tất cả các mỏ than trên thế giới.

Orjan Gustafsson, một trong những người đứng đầu nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Stockholm, Thụy Điển, cho biết - khu vực khí methane thoát ra nhiều nhất đã được phát hiện. Những bong bóng khí đã xuất hiện rất nhiều trên mặt biển và “hiện tượng dị thường” này xuất hiện nhiều ở phía Đông biển Siberia và Laptev, nơi có lượng khí methane nhiều hơn 100 lần so với thông thường.

Theo quan sát từ các công cụ theo dõi đáy biển tiên tiến từ tàu nghiên cứu Jacob Smirnitskyi của Nga, các nhà khoa học nhận thấy rằng, tầng đất bị đóng băng vĩnh cửu tại Bắc Cực hiện đã bị tan chảy khá nhiều và giờ, với “những lỗ hổng nhỏ” xuất hiện nhiều ở trên mặt tầng đất đóng băng vĩnh cửu, khí methane cũng thoát ra ngoài ngày một nhiều hơn.

Việc khí methane thoát ra ngày một nhiều gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho môi trường Trái đất thực chất đã được cảnh báo từ lâu. Từ năm 1994, ít nhất đã có 10 đoàn chuyên gia đến vùng biển Laptev để nghiên cứu về vấn đề này. Giờ đây, một báo cáo chính thức về vấn đề này mới được đưa ra sau nhiều năm kiên trì theo dõi.

Tiến sỹ Igor Semiletov thuộc Viện khoa học Nga cho biết các điểm nóng về khí methane xuất hiện ngày một nhiều và hiện vẫn chưa có một giải pháp nào thực sự hữu hiệu để giải quyết vấn đề nan giải trên.

Tiến sỹ Semiletov cho biết khu vực Bắc Cực hiện đã tăng thêm 4 độ C so với vài thập kỷ trước. Nếu tình hình tiếp tục phát triển theo chiều hướng xấu như hiện nay, nhiều nhà khoa học lo ngại rằng tình trạng nóng lên toàn cầu sẽ được đẩy nhanh hơn rất nhiều và cái ngày Bắc Cực không còn màu trắng cũng sẽ đến gần hơn. 

Anh Văn (Theo Independent)

Tin cùng chuyên mục