Mexico đẩy nhanh đàm phán NAFTA

Căng thẳng thương mại giữa Mexico, Canada và Mỹ xung quanh việc áp thuế trả đũa lẫn nhau đe dọa tới tiến trình đàm phán sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) có khả năng được hạ nhiệt.  
Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland, Đại diện Thương mại Mỹ Robert E. Lighthizer và Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo Villarreal ở vòng thứ 4 đàm phán NAFTA tại Washington. Nguồn: AP
Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland, Đại diện Thương mại Mỹ Robert E. Lighthizer và Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo Villarreal ở vòng thứ 4 đàm phán NAFTA tại Washington. Nguồn: AP
Ông Jesus Seade, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống đắc cử Mexico Andrés Manuel López Obrador ngày 3-7, cho rằng chiến thắng của nhà lãnh đạo cánh tả sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm tái thương lượng NAFTA và khả năng một thỏa thuận có thể đạt được trước khi chính quyền kế tiếp nắm quyền vào tháng 12 tới là rất khả thi. 
Trước đó, ngày 2-7, Tổng thống López Obrador cho biết đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump và đề xuất sẽ kiềm chế tình trạng di cư sang Mỹ để đổi lấy sự hỗ trợ của Washington. Tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump xác nhận cuộc điện đàm diễn ra tốt đẹp, đồng thời bày tỏ tin tưởng nhà lãnh đạo mới của Mexico sẽ trợ giúp Washington trong vấn đề biên giới. Ông cho biết 2 bên cũng đã thảo luận về NAFTA và khả năng có một thỏa thuận thương mại riêng giữa Mexico và Mỹ. 

Tin cùng chuyên mục