Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cùng các tầng lớp nhân dân thủ đô dự lễ mít tinh tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Sáng 29-4, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 33 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2008) và kỷ niệm 122 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 – 1-5-2008).
Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; nhiều đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm.
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nêu rõ: Trong những ngày vui này, chúng ta bồi hồi tưởng nhớ công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam. Tư tưởng của Người mãi mãi tỏa sáng, soi đường cho cách mạng Việt Nam vững bước tiến lên. Chúng ta tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng chí đồng bào, những người con đã anh dũng hy sinh trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng thủ đô.
Tại TPHCM, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải gặp gỡ các đại biểu dự mít tinh kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1-5. Ảnh: VIỆT DŨNG
* Sáng cùng ngày, Thành ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ TPHCM đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam (30-4) và Quốc tế Lao động (1-5).
Tới dự có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Phương Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Trung ương: Võ Trần Chí, Trương Mỹ Hoa cùng đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các đồng chí cựu chiến binh, gia đình có công cách mạng, đại diện các tầng lớp nhân sĩ, trí thức, tôn giáo và đông đảo nhân dân TPHCM.
Tại buổi lễ, đồng chí Lê Hoàng Quân phát biểu ôn lại truyền thống cách đây 33 năm, quân và dân Sài Gòn góp sức cùng với quân và dân cả nước kết thúc cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 vào ngày 30-4 lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi này là mốc son chói lọi của dân tộc ta. 33 năm qua, dù trải qua nhiều bước thăng trầm, nhưng Đảng bộ và nhân dân TPHCM luôn nêu cao phẩm chất cách mạng tiến công, tăng cường đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi trở ngại thách thức, đã có những bước đột phá táo bạo, thu được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả lĩnh vực. Những năm sau này, TPHCM tiếp tục duy trì được nhịp độ tăng trưởng kinh tế; cơ cấu kinh tế bước đầu có sự chuyển dịch đúng hướng, có những ảnh hưởng và tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế của các tỉnh trong khu vực và của cả nước.
Sau khi nêu lên thành tựu phát triển KT-XH những năm qua và tình hình đầu năm 2008, đồng chí Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: nhiệm vụ sắp tới của thành phố là phải ra sức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên; kiên trì giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế; tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài. Dù còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng đồng chí tin tưởng rằng, TPHCM sẽ vượt qua thử thách, tiếp tục thực hiện thành công công cuộc đổi mới, xây dựng thành phố đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn, xứng đáng với danh hiệu thành phố Anh hùng, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.
Tại buổi lễ, đại diện cho các thế hệ cựu chiến binh và lớp trẻ TPHCM cũng đã phát biểu bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, quyết chiến, quyết thắng để không ngừng học tập, lao động sáng tạo, đóng góp nhiều công sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.
Các đồng chí lãnh đạo TPHCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.
* Kỷ niệm 33 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29-4, đoàn đại biểu TPHCM gồm các đồng chí: Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM Trần Thành Long, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thành Lập… đã viếng và thắp nhang tưởng niệm các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP và Nghĩa trang TP (Lạc Cảnh).
* Chiều 29-4, Thường vụ Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức kỷ niệm 33 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh: Kỷ niệm 33 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, quân và dân Quân khu 7 rất đỗi tự hào, trong chiến công chung của dân tộc có sự đóng góp to lớn của mình. “Miền Nam đi trước về sau”, mồ hôi, nước mắt, xương máu của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Quân khu 7 đã thấm đẫm trên mảnh đất này. Đó là lời nhắc nhở chúng ta phấn đấu nhiều hơn nữa để gìn giữ và phát huy thành quả cách mạng mà cha ông đã hy sinh để giành lại từ tay đế quốc, thực dân.
Q. Phương - T. Sơn - M. Anh - L.Đ.