Mở lại phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm

Sáng nay 8-3, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án Nhà máy Nhiên liệu sinh học Phú Thọ (Ethanol Phú Thọ). Phiên tòa được mở lại sau khi bị hoãn ngày 22-1 do vắng mặt nhiều người tham gia tố tụng.
Ông Đinh La Thăng trong phiên tòa xét xử vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản xảy ra tại PVN và PVC
Ông Đinh La Thăng trong phiên tòa xét xử vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản xảy ra tại PVN và PVC

Phiên xử này có 3 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao biệt phái về Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Trong 12 bị cáo, có ông Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); Trịnh Xuân Thanh, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

* Cùng ngày, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cũng mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án “Giết người”, “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Phiên xét xử được mở theo đơn kháng cáo của 6 bị cáo: Lê Đình Công và Lê Đình Chức (án sơ thẩm tử hình), Lê Đình Doanh (án sơ thẩm chung thân), Bùi Viết Hiểu (án sơ thẩm 16 năm tù), Nguyễn Quốc Tiến (án sơ thẩm 13 năm tù), Bùi Thị Nối (án sơ thẩm 6 năm tù). Cả 6 người cho rằng mức phạt ở cấp sơ thẩm nặng và đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại tình tiết vụ án nhằm giảm nhẹ hình phạt.

Tin cùng chuyên mục