Mở tour du lịch kết nối với bảo tàng TPHCM

Ngày 16-5, HĐND TPHCM đã có buổi khảo sát, lấy ý kiến về việc phát triển du lịch kết nối với bảo tàng TPHCM. 
Tại đây, đại diện lãnh đạo của các sở ngành, bảo tàng TPHCM đều có chung kiến nghị nên xem xét, tạo điều kiện để giúp các bảo tàng trở thành điểm đến tham quan thường xuyên đối với du khách.  
Mở tour du lịch kết nối với bảo tàng TPHCM ảnh 1 Du khách tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (TPHCM). Ảnh: VIỆT DŨNG
Thống kê cho thấy, TPHCM đang quản lý 8 bảo tàng, gồm: Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM, Bảo tàng TPHCM, Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Áo dài, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ. Tuy nhiên, chỉ có Bảo tàng Chứng tích chiến tranh thu hút khá nhiều lượng du khách quốc tế.
Để giải bài toán các bảo tàng của TPHCM vắng khách, bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, đề xuất ngành du lịch TP nên khai thác các tour du lịch vì hòa bình. Quá khứ hào hùng của Việt Nam rất xứng đáng để khai thác các tour du lịch tìm hiểu về lịch sử, về quá khứ đau thương nhưng anh dũng. Trên thực tế, các điểm đến như Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh… luôn thu hút khá đông du khách. 
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP, cho biết đã có văn bản trình UBND TP xem xét tăng giá vé tham quan bảo tàng bởi mức giá hiện nay không còn phù hợp. Mức giá dự kiến là 30.000 đồng/người. Dự kiến một số bảo tàng sẽ hoạt động thông tầm từ 1-6-2017 để phục vụ cho du khách tham quan.

Tin cùng chuyên mục