Trong không khí sôi động, rực rỡ màu sắc của buổi lễ khai mạc, phóng viên Báo SGGP đã trao đổi với thạc sĩ Trần Đình Phú, Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, Trưởng ban tổ chức Hội hoa Xuân (HHX), về những nét mới và hướng mới của một hội hoa có tầm vóc khu vực vừa tròn 25 tuổi.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Đua (thứ hai, từ phải qua) tham quan Hội hoa Xuân Ất Dậu. Ảnh: AN DUNG |
- Phóng viên: Đây là một HHX có tuổi đời lâu nhất từ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, vậy HHX lần này có gì khởi sắc, thưa ông?
-Thạc sĩ TRẦN ĐÌNH PHÚ: Xét về quy mô trưng bày hoa kiểng, hiện vật thiên nhiên do lao động sáng tạo của nghệ nhân (NN) khắp nơi gửi về đã vượt đến con số 5.000, tức tăng 150% so với HHX năm trước.
Đến nay có đến 800 NN thuộc 12 tỉnh thành từ miền Trung, miền Đông, Tây Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh và các NN Thái Lan, Singapore, Đài Loan... tham gia đã nói lên sự phong phú, đa dạng của HHX 2005.
Đặc biệt ở đây còn tăng cường hoa nền với nhiều chủng loại hoa kiểng giàu màu sắc tươi thắm trên diện tích 3.000m2 và tạo dáng những bức tường hoa kết khối bằng những cây lá màu kéo dài hàng trăm mét dọc theo đường Trương Định và Nguyễn Thị Minh Khai tạo nên một không gian môi trường thoáng rộng đầy hoa kiểng chưa từng có từ trước đến nay.
-Chất lượng hoa kiểng tại HHX có gì đặc sắc được xem là “điểm nhấn” để hấp dẫn khách tham quan?
-Lần này Ban tổ chức xây dựng nhiều khu trưng bày hoa kiểng với những mô hình kiến trúc có đổi mới theo góp ý của nhiều NN tên tuổi, giàu kinh nghiệm. Đó là các khu trưng bày phong lan với bộ sưu tập lan rừng Việt Nam, kỳ hoa dị thảo, cây ghép 5 loài trên một cây, hoa xứ lạnh đặc trưng của Đà Lạt, 40 chủng loại hoa hồng - dứa - quỳnh, các quy trình và sản phẩm cấy mô của các đơn vị nghiên cứu khoa học... Các khu trưng bày của NN Đài Loan, Thái Lan, Singapore chắc sẽ tạo ra nhiều cảm hứng cho những người yêu thích vẻ đẹp của hoa kiểng.
- HHX diễn ra hàng năm thường gắn với công nghệ về giống, nuôi trồng và chăm sóc hoa kiểng. Vậy theo ông, HHX có nên hình thành một khu “đấu xảo” hoa kiểng loại cao cấp để góp phần thúc đẩy phát triển ngành hoa kiểng của thành phố phục vụ tiêu dùng trong nước và tiến tới xuất khẩu?
- Đây là một ý hay mà chúng tôi sẽ nghiên cứu. Trên phạm vi TPHCM, tôi nghĩ cần đề ra một chương trình hay đề án về tạo giống, chăm sóc và phát triển hoa kiểng vì TP có đội ngũ các nhà khoa học, chuyên viên kỹ thuật và các NN giỏi tay nghề, giàu sáng tạo. TP đã có chủ trương phát triển hoa kiểng.
Song cần có một cơ quan chủ trì, có thể là Sở Khoa học Công nghệ đóng vai trò tập hợp đội ngũ chuyên ngành, xây dựng, thực hiện chương trình nghiên cứu triển khai. Phải thừa nhận lâu nay chúng ta rất vất vả vào mỗi dịp tổ chức lễ hội đều dựa chi viện hoa kiểng từ các tỉnh bạn.
Nếu chương trình này nghiên cứu thành công, trước hết sẽ tạo “đầu ra” là nhu cầu của chính TPHCM - tức các công viên, vườn hoa, khách sạn, nhà hàng du lịch, hộ gia đình..., rồi phát triển ra các tỉnh và xuất khẩu. Điều này vừa tạo sự chủ động, vừa tạo “thế “ nâng chất lượng hoa kiểng ngay trên địa bàn TPHCM để từ đó mở ra hướng liên kết, giao lưu với các tỉnh thành trong nước và nước ngoài.
Chính đây là điều kiện cần và đủ để HHX hàng năm của thành phố sẽ có cơ hội tốt trở thành một Festival Hoa của khu vực và cả nước. Đây cũng là mơ ước của đông đảo những nhà vườn, những lao động sáng tạo tác phẩm thiên nhiên và công chúng yêu thích thưởng lãm cảnh quan hoa kiểng.
-Xin cảm ơn ông.
THU BÌNH
Các tin, bài viết khác
-
Tặng sách gì ngày tết?
-
Cuốn sách ''Đông Dương xinh đẹp và kỳ vĩ'' độc bản chữ A được trả giá 130 triệu đồng
-
Nhiều chương trình nghệ thuật đặc biệt
-
Bùng cháy với Khát vọng - Tỏa sáng
-
Những xu hướng của J-pop trong năm 2021
-
Giọng quê
-
Xin chào hạnh phúc
-
Nhạc sĩ Doãn Nho và những cung bậc cuộc sống
-
Âm nhạc “cay nồng” như Chillies
-
Tìm “giờ vàng” cho sân khấu truyền hình