Không có dàn tiền đạo mạnh mẽ như những đội bóng khác trang bị từ đầu giải nên việc chọn lối chơi chắc chắn không là điều bất ngờ, cái chính đem lại thành công ở đội P.Bình Định chính là sự đồng đều ở dàn nội binh và tất cả mọi cầu thủ từ các vị trí đều có khả năng tham gia tấn công và ghi bàn. Chỉ còn thua đội nhất bảng Đà Nẵng đúng 1 điểm, có nghĩa là khả năng tranh chấp huy chương của P.Bình Định đang rộng mở, nhưng trong buổi trao đổi với SGGP Thể Thao trước khi V-League bước vào giai đoạn tăng tốc vào giữa tuần này, HLV Dương Ngọc Hùng tỏ ra khá dè dặt ...
· Đang ở vị trí nhì bảng, liệu P.Bình Định có đẩy mục tiêu trong mùa này là vô địch?
- Chưa thể nói trước điều gì trong lúc này, chúng tôi đang thua Đà Nẵng 1 điểm, nhưng hơn các đội đang ở khu vực áp chót không nhiều. Thứ hạng lúc này chưa nói lên điều gì, quan trọng là ở điểm số. Còn phải tập trung trong từng trận một, chỉ cần một sơ suất là sẽ phải trả giá.
· Nhưng lịch thi đấu có phần thuận lợi với P.Bình Định trong giai đoạn tới?
- Chưa hẳn thế, phải chờ sau hai trận nữa mới xác định được mục tiêu cụ thể. Nếu thắng được GM.Nam Định (sân Quy Nhơn) và thắng TMN.CSG (sân Thống Nhất) thì lúc ấy chúng tôi mới có thể nghĩ đến việc tranh đua giành huy chương.
· Ông nhận xét thế nào về giai đoạn nghỉ hơn 1 tháng vừa qua?
- Quãng nghỉ trên đem lại cho các đội bóng hai vấn đề trái ngược. Với Pisico Bình Định thì những ca chấn thương đã có thêm thời gian để hồi phục, đơn cử là trường hợp của trung vệ Lương Trung Tuấn – một trong những cầu thủ quan trọng của chúng tôi. Mặt khác, sự hưng phấn ở giai đoạn đó đột ngột bị khựng lại sau hơn 1 tháng gián đoạn cũng là điều đáng kể và tôi nghĩ là các BHL đều có phương án để duy trì. Trong giai đoạn vừa qua, P.Bình Định đã tham dự giải Đại hội TDTT và cũng là dịp để duy trì cho các cầu thủ, nhất là những cầu thủ trẻ vốn ít có điều kiện ra sân ở V-League.
· Là đội được xem là có hàng thủ tốt nhất, thế hàng tấn công đang có vấn đề?
- Không hẳn thế, P.Bình Định đã ghi được 23 bàn thắng, vẫn hơn nhiều đội đó chứ! Điều thuận lợi cho chúng tôi là không phụ thuộc nhiều vào hàng tấn công, nếu các tiền đạo bị đối phương đeo bám thì các tuyến khác đều có khả năng tham gia tấn công và ghi bàn. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều sự lựa chọn trong việc bố trí đội hình thi đấu, nhất là ở hàng phòng ngự.
Hoàng Giang