Vụ xả nước thải ra môi trường gây ô nhiễm của Vedan: Phát hiện thêm một số đường ống xả nước thải chưa qua xử lý?

Thông tin liên quan
Vụ xả nước thải ra môi trường gây ô nhiễm của Vedan: Phát hiện thêm một số đường ống xả nước thải chưa qua xử lý?

(SGGP). – Ngày 22-9, Viện Khoa học hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Cục Cảnh sát bảo vệ, Cục Cảnh sát môi trường và đại diện các cơ quan chức năng liên quan khác đã tiếp tục điều tra về hệ thống xử lý nước thải như “mê hồn trận” của Công ty Vedan.

Được biết, mấy ngày gần đây, Cục Cảnh sát bảo vệ tham gia bảo vệ hiện trường vì Công ty Vedan đã tự ý thay đổi, sửa chữa, lắp đặt mới một số đường ống, van, tủ điện mà đoàn kiểm tra yêu cầu giữ nguyên hiện trạng.

Vụ xả nước thải ra môi trường gây ô nhiễm của Vedan: Phát hiện thêm một số đường ống xả nước thải chưa qua xử lý? ảnh 1

Dọc theo dòng sông Thị Vải còn lưu lại những mảng chất thải đặc quánh màu đen mỗi khi nước cạn. Ảnh: Lê Long

Theo nguồn tin của Báo SGGP, trong lúc các đơn vị chức năng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phân loại những đường ống xả chất thải trực tiếp từ bể bán âm và những bồn chứa từ 15.000 - 30.000 lít/bể của Vedan ra thẳng sông Thị Vải bằng những ống cao su có đường kính 30cm đã được phát hiện trước đó (Báo SGGP đã thông tin), đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện thêm một số đường ống xả nước thải chưa qua xử lý của Công ty Vedan.

Các đường ống này được nối với nhà máy xử lý bột mì dùng để lên men sản xuất bột ngọt. Thay vì đưa thẳng chất thải vào khu xử lý tập trung thì các đường ống này lại được gắn thêm các van đóng mở tự động xả nước thải ra các mương giảm nhiệt rồi xả thẳng ra sông Thị Vải mà không qua xử lý.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành đánh dấu, đo đạc và tiếp tục phân loại những đường ống, hệ thống van xả mới phát hiện để tiếp tục điều tra. Đoàn công tác cũng cho biết, xung quanh những vị trí mới phát hiện được bao bọc bởi lớp B40 rất chắc chắn, khiến các lực lượng chức năng trước đây chưa thể tiếp cận, phải dùng tàu mới phá được.

Hơn nữa, việc tách các đường ống hiện nay cũng khá khó khăn vì nhiều đoạn ống được chôn sâu dưới lòng đất…

Trao đổi qua điện thoại với báo chí chiều 22-9, đại tá Lương Minh Thảo, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường (C36) cho biết, hiện C36 tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra để củng cố hồ sơ và có thể trong thời gian tới sẽ cùng các cơ quan chức năng liên quan xem xét để khởi tố vụ án Vedan gây ô nhiễm môi trường.  

Đ.Hà


Thông tin liên quan

>> Từ vụ sông Thị Vải “đang chết”: Khẩn cấp bảo vệ lưu vực sông Đồng Nai


>> Liên quan đến vụ xả nước thải ra môi trường của Vedan 
Hệ thống thoát nước ngầm tại Vedan đã từng được biết đến?

>> Công bố 10 vi phạm của Công ty Vedan

>> Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường Lương Minh Thảo: Nhiều vụ vi phạm tương tự Vedan sắp được đưa ra ánh sáng

>> Vụ Công ty Vedan: 23 triệu đồng tiền phạt cho hơn 10 năm xả thải “vô tư” 

>> Công ty Vedan bị đình chỉ hoạt động

>> 23 triệu đồng tiền phạt cho hơn 10 năm xả thải “vô tư”

>> Có đủ hành lang pháp lý xử lý vụ Vedan

>> Bắt quả tang Công ty Vedan xả chất thải ra sông Thị Vải

Tin cùng chuyên mục