Người dân yêu cầu Vedan bồi thường thiệt hại - Không thương lượng được sẽ đưa ra tòa

(SGGP). – Ngày 28-1, đoàn công tác Bộ TN-MT và đại diện các địa phương TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu đã có buổi làm việc với Công ty CPHH Vedan Việt Nam để kiểm tra tình hình khắc phục ô nhiễm môi trường và bồi thường thiệt hại cho người dân do Vedan gây ra.

(SGGP). – Ngày 28-1, đoàn công tác Bộ TN-MT và đại diện các địa phương TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu đã có buổi làm việc với Công ty CPHH Vedan Việt Nam để kiểm tra tình hình khắc phục ô nhiễm môi trường và bồi thường thiệt hại cho người dân do Vedan gây ra.

Theo Bộ trưởng Bộ TN-MT Phạm Khôi Nguyên, có 3 hướng giải quyết thiệt hại là Vedan có thể tự thỏa thuận bồi thường cho người dân hoặc đưa ra trọng tài kinh tế phân xử và cuối cùng là đưa ra tòa nếu các bên không thương lượng được với nhau. “Nếu các biện pháp khắc phục về môi trường của Vedan đã hoàn tất mà vấn đề bồi thường cho người dân chưa được giải quyết thì câu chuyện của Vedan vẫn chưa có hồi kết. Quan điểm của bộ là nên giải quyết vấn đề bằng thương lượng, thỏa thuận.

Hiện tại Vedan đang phối hợp với các nhà khoa học và địa phương 3 tỉnh, thành trên để tiếp tục xác minh về mức độ và phạm vi thiệt hại. Sau đó sẽ làm cơ sở để thương lượng bồi thường, hỗ trợ cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Lê Long

Thông tin liên quan

- Lập đoàn thống kê thiệt hại do Vedan gây ra

- Xác định lại phạm vi thiệt hại để yêu cầu Vedan bồi thường

- Vedan thừa nhận gây ô nhiễm nặng sông Thị Vải

- Kết quả khảo sát Vedan gây ô nhiễm sông Thị Vải: Hơn 2.600 ha diện tích nuôi trồng bị ảnh hưởng

- Củng cố chứng cứ để yêu cầu Vedan bồi thường hơn 569 tỷ đồng

- Công ty Vedan không chấp nhận bồi thường 569 tỷ đồng thiệt hại cho nông dân

- Hội Nông dân TPHCM, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Vedan bồi thường hơn 569 tỷ đồng

- Thiệt hại do Vedan gây ra lên đến 567 tỷ đồng

- Vụ kiện Vedan bồi thường thiệt hại: Lại làm khó nông dân

Tin cùng chuyên mục