Công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn (quận 12): Ngập nặng do thi công cẩu thả, kéo dài

Ngập nặng do vỡ bờ bao
Công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn (quận 12): Ngập nặng do thi công cẩu thả, kéo dài

Người dân khu phố 4 (phường Thạnh Xuân, quận 12, TPHCM) kêu cứu bị ngập nặng do đơn vị thi công gói thầu 4B2- Công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn, thi công cẩu thả, không dứt điểm khiến nhiều đoạn bờ bao bị vỡ. Công tác khắc phục cũng diễn ra chậm khiến cuộc sống của bà con bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thủy triều dâng cao hơn 1m tại nhà ông Nguyễn Văn Chạp Ên (tổ 49, khu phố 4, P. Thạnh Xuân, Q.12).

Thủy triều dâng cao hơn 1m tại nhà ông Nguyễn Văn Chạp Ên (tổ 49, khu phố 4, P. Thạnh Xuân, Q.12).

Ngập nặng do vỡ bờ bao

Ông Nguyễn Văn Chạp Ên, nhà ở tổ 49, khu phố 4, phường Thạnh Xuân cho biết tối 26-10, nhiều đoạn bờ bao kênh Rạch Miễu đang thi công dang dở bỗng bị vỡ, nước thủy triều tràn vào nhà dân, nhiều nhà ngập hơn 1m. Do đang là đỉnh triều cường, sự cố vỡ bờ bao xảy ra đột ngột, bà con trở tay không kịp, việc di dời tài sản, vật dụng hết sức khó khăn. Đến sáng 28-10, một số đoạn bờ bao bị vỡ chỉ được khắc phục tạm, nước vẫn ngập sâu. Hàng chục hécta rau màu, hoa lài, mai cảnh… của người dân bị ngập úng, thiệt hại nặng.

Anh Nguyễn Văn Chém, nhà số 37A, khu phố 4, bức xúc nói: “Đây không phải là đầu tiên bà con nơi đây chịu cảnh nước ngập do bờ bao kênh Rạch Miễu bị vỡ. Chính việc đơn vị thi công làm cẩu thả, đổ bùn đất tràn lan mà không làm kiên cố, không thi công dứt điểm, đã gây ra hậu quả này”.

Tại bảng công trình ghi thời gian khởi công gói thầu 4B2 từ ngày 10-11-2009, hoàn thành là ngày 10-8-2010. Tuy nhiên, đến nay bờ bao dọc kênh Rạch Miễu, đoạn từ cầu Miểu Bà đến sông Rỗng Gòn, vẫn trong tình trạng thi công dang dở nhưng không một bóng công nhân. Ở một số đoạn, bờ bao chỉ được đổ bùn đất cho có, nước vẫn chảy vào ruộng vườn của bà con.

Bà Võ Thị Kim Loan, nhà số 202A, khu phố 4, ngán ngẩm nói: “Trước đây, ngập lụt do thủy triều vẫn có nhưng rất ít. Từ ngày thi công công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn thì nhiều đoạn bờ kênh bị đào vỡ nên nước triều cường vào nhiều hơn và ngập sâu hơn”. 

Dư luận bức xúc đặt câu hỏi: Liệu chủ đầu tư và đơn vị thi công có chịu hết trách nhiệm về những thiệt hại gây ra do việc thi công cẩu thả và kéo dài? Bao giờ thì bà con mới hết cảnh sống chung với ngập?

Sẽ khắc phục trong 1 tuần?

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường Thạnh Xuân, quận 12, cho biết chủ đầu tư công trình này là Ban quản lý dự án đầu tư – xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM, đơn vị thi công là Công ty CP Đầu tư Xây dựng phát triển Sài Gòn Viễn Đông.

Vụ vỡ bờ bao gây ngập kéo dài nhiều ngày qua chỉ là một trong số nhiều sự cố xảy ra khi Công ty CP Đầu tư Xây dựng phát triển Sài Gòn Viễn Đông tiến hành thi công. Phường đã nhiều lần có ý kiến, gửi văn bản kiến nghị UBND quận 12 có biện pháp yêu cầu chủ đầu tư công trình và đơn vị thi công sớm hoàn tất công trình. Hiện nay tại khu phố 4 có 17 nhà dân bị ngập sâu.

Trước mắt, phường đã hỗ trợ lực lượng di chuyển bà con đến nơi ở an toàn.

Tiếp xúc với chúng tôi vào sáng 28-10, ông Khu Thành Khiêm, Phó Giám đốc Ban quản lý đầu tư Công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn (chủ đầu tư công trình), cho biết đơn vị này đang gấp rút chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục nhanh vụ vỡ bờ bao trong 1 tuần, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công những đoạn bờ bao còn lại.

Về việc thi công gói thầu 4B2 chậm ông Khiêm lý giải do phải lấy đất từ nơi khác đến theo đề nghị của bà con, thay vì nạo đất lòng kênh để đắp bờ như dự tính. Hiện nay, thi công bị gián đoạn do khó khăn trong vận chuyển đất từ nơi khác đến.

Tuấn Vũ

Tin cùng chuyên mục