Vedan chỉ đồng ý hỗ trợ nông dân huyện Cần Giờ,TPHCM 7 tỷ đồng

(SGGPO). – Chiều 7-6, Luật sư Hoàng Như Vĩnh (đại diện pháp lý cho Công ty CPHH Vedan Việt Nam) cho biết, ngày mai (8-6), Công ty Vedan sẽ chính thức gởi văn bản trả lời UBND TPHCM về việc bồi thường, hỗ trợ cho nông dân huyện Cần Giờ bị thiệt hại bởi ô nhiễm môi trường sông Thị Vải do Vedan gây ra. Theo đó, Công ty Vedan chỉ đồng ý hỗ trợ cho các hộ nông dân bị thiệt hại tại huyện Cần Giờ với số tiền 7 tỷ đồng.

Trước đó, đầu tháng 6-2010, UBND TPHCM gởi văn bản yêu cầu Công ty Vedan bồi thường cho 839 hộ dân ở huyện Cần Giờ với số tiền gần 45,7 tỷ đồng. Theo Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Nguyễn Văn Phụng, UBND TPHCM yêu cầu Vedan bồi thường với số tiền như trên là dựa theo kết quả thẩm định về vùng thiệt hại, giá trị thiệt hại do Viện Môi trường-Tài nguyên (Đại học Quốc gia TPHCM) khảo sát, thực hiện.

Cùng ngày, ông Đỗ Văn Thạch, Phó ban thống kê, giải quyết thiệt hại cho nông dân do Vedan xả thải gây ra của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, Ban đang xin ý kiến Tỉnh ủy và UBND tỉnh mở cuộc họp cùng các sở, ngành chức năng để tiếp tục giải quyết vụ Vedan bồi thường thiệt hại.

Trước đó, UBND tỉnh Bà Riạ-Vũng Tàu đã yêu cầu Công ty Vedan bồi thường cho 1.255 hộ dân ở huyện Tân Thành hơn 53 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty Vedan chỉ đồng ý hỗ trợ cho nông dân thiệt hại tại tỉnh này số tiền 10 tỷ đồng.
                                                                 

L.LONG

Thông tin liên quan:

- Vedan chỉ muốn bồi thường 2,4 tỷ đồng

Tin cùng chuyên mục