Kẹt xe tại cầu Bình Triệu

Kẹt xe tại cầu Bình Triệu

(SGGP).– Sáng qua 14-6, ngày đầu tiên cấm lưu thông qua cầu Bình Triệu 1, hai hướng vào ra cầu Bình Triệu đều bị tê liệt (ảnh), dòng xe có lúc không thể nhích đi được; ôtô, xe máy xếp hàng dài 3-4km.

Do ngày đầu tuần, lượng người từ nội thành ra quốc lộ 13 từ hướng bến xe miền Đông qua cầu Bình Triệu nêm chật cứng.

Mọi người hầu như không ai biết thông tin cấm qua cầu, vì thế mạnh ai nấy tìm chỗ trống để quay đầu xe khiến giao thông tại khu vực trên rối loạn trầm trọng. Khoảng 7 giờ, Cảnh sát giao thông CA TPHCM tăng cường lực lượng để hướng dẫn lưu thông.

Vốn là cầu dùng cho hướng lưu thông một chiều từ Bình Dương vào TPHCM, hôm qua cầu Bình Triệu 2 cho lưu thông hai chiều và cấm ôtô trên 16 chỗ, xe tải trên 3,5 tấn. Tuy nhiên, do dòng xe mỗi lúc một đông nên cầu Bình Triệu 2 không thể giải quyết được, gây ùn tắc từ dưới chân cầu kéo dài đến ngã tư Bình Phước, hướng về Bình Dương.

Theo thông báo của Sở GTVT, nhằm sửa chữa cầu Bình Triệu 1, kể từ ngày 14 đến 29-6, giao thông tại khu vực cầu Bình Triệu 1, 2 sẽ được điều chỉnh như sau: cấm tất cả các loại phương tiện giao thông lưu thông qua cầu Bình Triệu 1.

Lộ trình thay thế cho các loại phương tiện bị hạn chế như sau: Xô Viết Nghệ Tĩnh - quốc lộ 13 - cầu Bình Triệu 2 - quốc lộ 13. Cầu Bình Triệu 2 sẽ được lưu thông thành 2 chiều: hướng từ quận Bình Thạnh sang Thủ Đức và ngược lại, thời gian từ 5 giờ đến 23 giờ mỗi ngày. Cấm các loại xe tải có trọng lượng (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3,5 tấn và ô tô trên 16 chỗ lưu thông qua cầu Bình Triệu 2. Riêng xe buýt vẫn được phép lưu thông. Từ 23 giờ đến 5 giờ ngày hôm sau các loại phương tiện giao thông lưu thông bình thường qua cầu Bình Triệu 2.

Q.Hùng

Tin cùng chuyên mục