Biển Đông lại có áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trưa 8-9, trên khu vực Bắc biển Đông lại xuất hiện thêm một vùng áp thấp nhiệt đới mới.

(SGGP).- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trưa 8-9, trên khu vực Bắc biển Đông lại xuất hiện thêm một vùng áp thấp nhiệt đới mới.

Hồi chiều qua, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21 độ vĩ Bắc và 119,7 độ kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Tây Nam nhưng vùng ảnh hưởng đã lan tỏa ra cả khu vực Bắc đảo Luzon của Philippines và phần Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Hiện tại, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km có khả năng mạnh lên thành bão vào ngày 9-9. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông đang có gió mạnh cấp 6-7. Sau sẽ tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10.

V.Phúc

Tin cùng chuyên mục