Ngày thứ hai lưu thông qua hầm Thủ Thiêm: Nhiều người đi xe gắn máy không đội nón bảo hiểm cho trẻ em

(SGGPO).-Sau hai ngày hầm Thủ Thiêm đưa vào khai thác, ngày hôm nay 22-11, người dân lưu thông qua hầm trật tự và ổn định hơn, tình trạng quay đầu xe trước cửa hầm đã không còn. Sở dĩ người lưu thông trât tự là do có lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Thanh niên xung phong thường xuyên hướng dẫn người lưu thông đi đúng làn đường khi qua hầm Thủ Thiêm. Tuy nhiên, tình trạng người lưu thông dừng trước miệng hầm (phía quận 1) dùng điện thoại để chụp hình, quay phim vẫn còn. Nhiều người đi xe gắn máy không đội nón bảo hiểm cho trẻ em. 

(SGGPO).-Sau hai ngày hầm Thủ Thiêm đưa vào khai thác, ngày hôm nay 22-11, người dân lưu thông qua hầm trật tự và ổn định hơn, tình trạng quay đầu xe trước cửa hầm đã không còn. Sở dĩ người lưu thông trât tự là do có lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Thanh niên xung phong thường xuyên hướng dẫn người lưu thông đi đúng làn đường khi qua hầm Thủ Thiêm. Tuy nhiên, tình trạng người lưu thông dừng trước miệng hầm (phía quận 1) dùng điện thoại để chụp hình, quay phim vẫn còn. Nhiều người đi xe gắn máy không đội nón bảo hiểm cho trẻ em. 
 
Qua hai ngày lưu thông, đã xảy ra nhiều trường hợp người điều khiển xe gắn máy đang lưu thông trong hầm thì xe bị chết máy. Nhân viên trực đường hầm đã hỗ trợ người dân đưa xe ra ngoài. Nếu xe không đẩy ra được thì Trung tâm mới cho xe cứu hộ đến kéo đi. Hệ thống camera trong hầm sẽ ghi nhận lại tất cả các trường hợp xe bị hư hỏng. Người dân cũng có thể tự báo cho Trung tâm bằng cách sử dụng điện thoại khẩn cấp được đặt dọc theo vách hầm với khoảng cách 100m/cái.

Tương tự, bên trong lối thoát hiểm cũng đặt trạm điện thoại khẩn cấp với khoảng cách 100m/cái. Hai hệ thống điện thoại này được đặt so le với nhau, tức trung bình 50m/cái. Khi người dân mở tủ điện thoại khẩn cấp sẽ lập tức nhìn thấy các nút gọi khẩn cấp và chỉ việc làm theo hướng dẫn. Hệ thống điện thoại khẩn cấp cũng tự động kết nối với trung tâm sau vài giây mà không cần người dân phải bấm số hay làm thao tác gì ngoài thao tác nhấc máy. Việc cứu hộ người dân không phải trả tiền phí.

Theo ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm Thủ Thiêm lượng xe qua hầm trong ngày 22-11 tương đương với lượng xe trong ngày đầu tiên, trung bình có khoảng 1.000 lượt xe ô tô qua hầm trong một giờ. Nhưng có điểm khác biệt là, nếu ngày đầu, phần lớn số xe qua hầm là để tham quan thì hôm nay 22-11 là những người có nhu cầu qua hầm thật sự. 

Trung tâm lưu ý người dân cần tuân thủ những quy định khi vào hầm, như tuân thủ quy định về khoảng cách (giữa hai xe cùng làn tối thiểu là 30m), tốc độ (ô tô từ 30-60km/giờ, xe máy tối đa 40km/giờ), cấm bóp kèn…

Sắp tới, những vi phạm này nếu xảy ra Trung tâm Quản lý đường hầm Thủ Thiêm sẽ phối hợp với Cảnh sát giao thông để xử lý.

Quốc Hùng-Lương Thiện

Tin cùng chuyên mục