Mưa phùn, rét đậm vì không khí lạnh

(SGGP).- Ngày 2-1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện đang có một bộ phận không khí lạnh cường độ khá mạnh tràn xuống các tỉnh miền Bắc, miền Trung nước ta. Từ chiều và đêm 3-1, không khí lạnh bắt đầu về tới Bắc bộ. Do vậy, từ ngày 3 và 4-1, miền Bắc, miền Trung rét đậm trở lại. Riêng vùng núi cao rét hại, nhiệt độ nhiều nơi chỉ còn 4 - 9°C.

Ngoài ra, rét đậm còn gây mưa phùn trên diện rộng ở Bắc bộ, càng làm cho nhiệt độ giảm sâu hơn và gây mưa, ở Trung bộ có nơi mưa vừa. Ở vịnh Bắc bộ từ đêm 3-1 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Riêng vùng biển ngoài khơi Trung bộ từ ngày 4-1 có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 7, giật tới cấp 8, cấp 9 nên rất nguy hiểm. Khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc giật cấp 9 - 10, biển động rất mạnh.

Ph.Văn

Tin cùng chuyên mục