Bão Krosa vào biển Đông

PHÚC VĂN
Bão Krosa vào biển Đông

(SGGP).– Chiều 1-11, thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, bão Krosa đã di chuyển vào khu vực Bắc biển Đông, trở thành cơn bão thứ 12 ở biển Đông năm nay. Điều đáng quan tâm là bão có thể đổi hướng, đi vào khu vực Trung bộ, trong đó tâm có thể ở Trung Trung bộ, nơi cơn bão số 11 vừa càn quét. Chiều và tối qua, vị trí tâm bão số 12 đã ở vào khoảng 19,3 độ vĩ Bắc và 117,6 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14 - 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km, cường độ gần như không đổi. Sau đó, trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây và có khả năng tiếp tục đổi hướng di chuyển chúc xuống theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Khoảng chiều 3-11, tâm bão sẽ nằm trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) và chỉ còn cách bờ biển Quảng Bình - Quảng Ngãi khoảng 290km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống còn cấp 10 - 11 và giật cấp 12 - 13. Các đài khí tượng khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng chung dự báo bão Krosa sẽ đổi hướng.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trước mắt vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông đang chuyển sang thời tiết rất xấu, vùng gần tâm bão đi qua có gió cấp 12 - 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

Bão Krosa vào biển Đông ảnh 1

Vị trí và đường đi của cơn bão số 12. Ảnh: TTDBKTTVTW

PHÚC VĂN

>> Bão Krosa di chuyển rất nhanh

Tin cùng chuyên mục