Siêu bão mạnh nhất trong vòng 10 năm

* Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ động đối phó với siêu bão Haiyan
Siêu bão mạnh nhất trong vòng 10 năm

* Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ động đối phó với siêu bão Haiyan

(SGGP).- Ngày 7-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Công điện số 1816/CĐ-TTg về việc chỉ đạo chủ động đối phó với siêu bão Haiyan.

Công điện cho biết, siêu bão Haiyan hoạt động phía biển Đông miền Trung Philippines với cường độ cấp 17, đang di chuyển nhanh về phía Đông. Dự kiến tối nay 8-11 bão sẽ đi vào biển Đông, đêm ngày 10-11 bão sẽ đổ bộ vào bờ. Đây là cơn bão rất mạnh, diễn biến phức tạp. Để chủ động đối phó với siêu bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tìm mọi biện pháp thông báo, kiên quyết kêu gọi toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm về bờ. Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Định kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ở ven biển, cửa sông, căn cứ tình hình thực tế, chủ động thực hiện cấm biển, cấm tàu thuyền hoạt động trên sông trong ngày 10-11. Tổ chức hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tàu thuyền, di chuyển và có biện pháp đảm bảo an toàn cho các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè. Tổ chức chặt tỉa cây, chằng chống nhà cửa, công trình, chủ động cho học sinh nghỉ học, rà soát phương án, chuẩn bị, tổ chức sơ tán nhân dân vùng cửa sông, ven biển, nhà ở không đảm bảo an toàn, đặc biệt là sơ tán nhân dân các làng ven biển tới các nhà, công trình kiên cố cách bờ biển 500m hoàn thành trước 13 giờ ngày 10-11.

Bão Haiyan sắp đổ bộ vào Philippines.

Bão Haiyan sắp đổ bộ vào Philippines.

Bộ NN-PTNT chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn sơ tán, neo đậu tàu cá, đảm bảo an toàn cho ngư dân rà soát kiểm tra và triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi. Bộ Quốc phòng chỉ đạo hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền hoạt động trên biển về nơi trú tránh, giúp nhân dân sơ tán đảm bảo an toàn, chuẩn bị lực lượng tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Bộ Công an phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương có phương án điều tiết hoạt động giao thông trên quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo việc thông tin kịp thời cho các phương tiện vận tải hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh đảm bảo giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường không, chuẩn bị phương tiện, vật tư kịp thời khắc phục sự cố tại các khu vực bị sạt lở trên các trục giao thông chính hỗ trợ các địa phương để khôi phục hệ thống giao thông nông thôn...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, sau khi đi vào đất liền, vùng áp thấp nhiệt đới ở Nam Trung bộ đã không phát triển lên thành cơn bão số 13 như dự báo của trung tâm mà nhanh chóng suy yếu và tan. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới đã gây mưa lớn trong ngày 7-11 và gây ngập trên diện rộng. Vì vậy, hiện lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên đang lên, riêng các sông ở Quảng Ngãi đã đạt đỉnh và đang xuống chậm.

Bản tin chiều 7-11 của Trung tâm Dự báo khí tượng-thủy văn Trung ương cho biết, siêu bão Haiyan đang tiến nhanh về phía biển Đông. Chiều 7-11, tâm bão chỉ còn cách đảo Mindanao (Philippines) khoảng 520km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (tức là từ 202 đến 221km/giờ), giật trên cấp 17. Dự báo khoảng chiều 8-11 siêu bão Haiyan sẽ đi vào khu vực miền Trung của Philippines và vượt qua đảo Mindanao vào biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, cấp 17 (tức là từ 184 đến 221 km một giờ), giật trên cấp 17. Khoảng đêm 8-11 hoặc ngày 9-11, tâm bão sẽ vào biển Đông, hướng về phía đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa). Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều tối 8-11, vùng biển phía Đông biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 12, cấp 13, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Siêu bão Haiyan đang hình thành ở phía Đông Philippines.

Siêu bão Haiyan đang hình thành ở phía Đông Philippines.

Trong cuộc họp khẩn chiều 7-11 tại Hà Nội của Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đánh giá, siêu bão Haiyan là cơn bão mạnh nhất trong vòng 10 năm gần đây, bão đang ở cấp 17 và di chuyển rất nhanh. “Các thành viên Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, các địa phương cần phải chuẩn bị các phương án phòng chống toàn diện, kế hoạch cụ thể ở trên biển, ven biển, và trên đất liền. Đặc biệt, phải kêu gọi toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên biển ở Bắc vĩ tuyến 8 đến vĩ tuyến 15; phía Đông kinh tuyến 112 di chuyển về bờ”, Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho hay, dự kiến trong vòng 24-36 giờ tới, bão Haiyan di chuyển nhanh với tốc độ 25 - 30km/giờ theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc. Sau khi vào biển Đông, do tiếp xúc với các đảo nên có thể suy yếu đi từ 2 đến 3 cấp, nhưng vẫn mạnh đến cấp 14 thậm chí đầu cấp 15. “Hiện vẫn khó có thể xác định bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh nào, nhưng toàn bộ các tỉnh từ Bình Định trở ra cho đến Bắc của miền Trung như Hà Tĩnh và Nghệ An là vùng tâm bão có thể đổ bộ vào” - ông Tăng nói.

VĂN PHÚC


Lũ trên các sông miền Trung đang dâng cao

(SGGP).- Chiều 7-11, Trung tâm PCLB miền Trung-Tây Nguyên, cho biết: Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ, nên trong 2 ngày qua, trên địa bàn các tỉnh, thành miền Trung-Tây Nguyên đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 100 - 120mm; có nơi như A Lưới (Thừa Thiên - Huế), Sơn Tây (Quảng Ngãi), lượng mưa đo được trên 140mm. Mưa lớn kéo dài, đã làm cho lũ trên các sông ở khu vực dâng cao. Lũ lớn đã gây ngập lụt tại nhiều vùng trũng thấp, vùng hạ lưu ở Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa. Giao thông trên các tuyến đường liên xã, liên huyện đã bị chia cắt.

Ngày 7-11, Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB-TKCN các tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị cho biết, gió cấp 5-6 cộng nước lũ chảy mạnh từ sông đổ ra các cửa biển khiến nhiều tàu thuyền gặp nạn. Trong đó, Đồn Biên phòng Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) cứu hộ và đưa vào bờ 7 thuyền viên tàu An Phát 36 (Thanh Hóa). Tàu chở 870 tấn gỗ dăm xuất khẩu đi Hải Nam (Trung Quốc), bị chìm cách cảng Cửa Việt khoảng 500m. Thuyền viên Nguyễn Văn Thiện (36 tuổi, Thanh Hóa) đang được tìm kiếm. Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hút dầu vào can từ tàu Tiến Đạt 09 thuộc Công ty TNHH một thành viên TMDV vận tải Đông Hưng gặp nạn, đề phòng sự cố tràn dầu khi con tàu này gặp nạn.

Ông Phùng Tô Long, Chánh văn phòng UBND huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) cho biết: đến chiều 7-11, dù chính quyền địa phương đã huy động nhiều canô cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội để tìm kiếm nạn nhân Võ Văn Tùng (Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Bao) bị lũ cuốn mất tích từ chiều tối qua nhưng vẫn chưa thấy người mà chỉ mới thấy chiếc xe gắn máy. Thầy Tùng sau khi dự lễ kết nạp Đảng cho một số giáo viên của trường về thì gặp cơn mưa lớn, bị sụp xuống cống thoát nước chảy xiết ra dòng sông Rin, mất tích.

Cũng vào tối 7-11, anh Nguyễn Đức Cảnh, công nhân Công ty Sông Đà, trong lúc thi công hầm phụ số 2 dự án thủy điện Đăkđrinh, do sạt lở đất đã sa chân rơi xuống dòng suối Huy Măng và bị lũ lớn cuốn trôi. Vào lúc 12 giờ ngày 7-11, 4 học sinh nữ Trường THPT Đặng Huy Trứ (Thừa Thiên - Huế) từ nhà đến trường đã bị nước lũ cuốn trôi. Chính quyền địa phương phối hợp cùng người dân trong vùng lập tức triển khai lực lượng cứu vớt. Sau 1 giờ tìm kiếm, đã cứu sống được 3 học sinh. Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể nữ sinh còn lại. Nạn nhân là Trần Thị Thanh Nhơn, (13 tuổi, ở thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Tặng bằng khen cho học sinh lớp 9 cứu sống 2 em nhỏ

Ngày 7-11, Phòng GD-ĐT huyện Thạch Hà cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định tặng bằng khen kèm theo số tiền 1.150.000 đồng cho em Nguyễn Đức Quyền (15 tuổi, ở thôn Song Hoành, xã Thạch Vĩnh - học sinh lớp 9C, Trường THCS Lưu - Vĩnh - Bắc Sơn) vì có hành động dũng cảm cứu sống 2 em nhỏ khỏi chết đuối trong mưa lũ. Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 16-10, trên đường đi học về nghe tiếng kêu cứu có người đang bị nước lũ cuốn trôi. Quyền đã lao mình xuống dòng nước lũ chảy xiết và cứu sống được em Từ Văn Dũng (học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Thạch Vĩnh, xã Bắc Sơn). Tiếp đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, khi đang ngồi xem tivi ở trong nhà, nghe em gái hốt hoảng gọi có người bị nước lũ cuốn trôi, ngay lập tức Quyền chạy ra ngoài nhảy xuống cứu sống được em Nguyễn Văn Tú (học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Thạch Vĩnh).

NHÓM PV

- Bão Haiyan mạnh cấp 17 đang tiến vào biển Đông

- TPHCM chủ động phòng chống bão

Tin cùng chuyên mục