Bão Nock-ten giật cấp 15-17

Bão Nock-ten giật cấp 15-17

* Bão Nock-ten vào biển Đông

(SGGP).- Thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, chiều ngày 24-12, vị trí tâm bão Nock-ten ở vào khoảng 13,3 độ vĩ Bắc - 128,2 độ kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines chỉ còn khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là khoảng từ 165 đến 180km một giờ), giật trên cấp 17.

Đường đi và vị trí cơn bão Nock-Ten. Ảnh: TT Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và sức gió giảm xuống còn cấp 14, giật cấp 16-17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và sẽ vượt qua miền Trung Philippines vào biển Đông ngày 26-12. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giảm còn cấp 13 nhưng vẫn giật cấp 15-16. Sau đó, bão sẽ đổi hướng sang Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có thể suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới ở giữa biển Đông.

Trên đất liền, các tỉnh miền Bắc đón Giáng sinh trong thời tiết ấm, nhưng từ đêm 26-12 sẽ trở lạnh do không khí lạnh tràn về, nền nhiệt độ giảm khá sâu, chỉ còn 14-16°C (nền nhiệt phổ biến), vùng núi là 11-13°C, vùng núi cao dưới 10°C. Trung bộ sẽ đón một đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 28.

Còn ở Nam bộ và TPHCM, thời tiết rất đẹp, ngày nắng, đêm không có mưa cho đến tận giữa tuần sau; nền nhiệt buổi sáng và đêm 24-27°C, buổi trưa 32-33°C.

PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục