Bứng dưỡng 16 cây xà cừ để xây dựng ga Ba Son

* Không có chuyện đốn hạ 316 cây xà cừ

* Không có chuyện đốn hạ 316 cây xà cừ

(SGGP).- Chiều 28-3, tại cuộc họp do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chủ trì với sự tham dự của các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TPHCM khẳng định, không có chuyện đốn hạ 316 cây sọ khỉ (cây xà cừ) trên đường Tôn Đức Thắng mà chỉ di dời 16 cây xà cừ trên đoạn đường này để xây dựng ga Ba Son - ga ngầm tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên. Trước đó, một số thông tin nói rằng thành phố sẽ di dời, đốn hạ trên 300 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng là chưa chính xác. Hiện UBND TPHCM chưa có quyết định cuối cùng liên quan tới việc xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 dẫn tới việc phải đốn bỏ, di dời cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên đang triển khai thi công các gói thầu 1b và gói thầu số 2, trong đó ga Ba Son thuộc gói thầu 1b đoạn đi ngầm trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn Nguyễn Hữu Cảnh đến đường Ngô Văn Năm). Để phục vụ việc thi công, cần phải di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, cáp viễn thông, cây xanh. Theo kế hoạch để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu, Sở Giao thông Vận tải  đã tổ chức cuộc họp gồm đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị, Khu quản lý giao thông đô thị số 2 (thuộc Sở Giao thông Vận tải), Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, Liên doanh nhà thầu Shimizu-Maeda, đã thống nhất di dời, xử lý ngay 16 cây xà cừ nêu trên để kịp bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công ga Ba Son.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM, ngày 21-3, Ban Quản lý đường sắt đô thị phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM tổ chức phản biện với hội đồng gồm 5 thành viên, thảo luận với tiêu chí cố gắng tối đa làm sao bứng dưỡng để trồng lại  16 cây xà cừ trên. Theo ý kiến phản biện của các nhà khoa học, các cây xanh tại hiện trường không phải là cây đặc trưng cần bảo tồn, nên việc thay thế, di dời là hoàn toàn phù hợp. Vì vậy để đảm bảo tiến độ chung của dự án cũng như bồi thường việc chậm trễ do chậm bàn giao mặt bằng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đồng thuận phương án bứng dưỡng 16 cây xà cừ trên.

QUỐC HÙNG

>> Đốn hạ 12 cây xà cừ để thi công ga Ba Son

Tin cùng chuyên mục