Mưa lớn, nhiều tuyến đường TPHCM ngập nặng

Mưa lớn gây ngập diện rộng ở TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Mưa lớn, nhiều tuyến đường TPHCM ngập nặng

* Mưa lớn gây ngập diện rộng ở TP.Biên Hòa, Đồng Nai

(SGGPO).- Cơn mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ từ chiều đến tối nay 26-9 làm hàng trăm tuyến đường tại các quận 5, 6, 8, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Bình Thạnh (TPHCM) bị ngập sâu, có tuyến đường ngập đến 0,7m.

Trên đường Trường Sơn (đường chính vào sân bay Tân Sơn Nhất) bị ngập tới nửa bánh xe máy khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn, nhích từng chút một. Hàng trăm xe bị chết máy buộc phải dắt bộ, giao thông qua đây rất hỗn loạn.

Tại tuyến đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) đối diện sân vận động Quân Khu 7, nước ngập lênh láng lên cả vỉa hè, giao thông tê liệt.

Đoạn đường Phan Thúc Duyện xuyên qua công viên Hoàng Văn Thụ xe máy chen chúc nhau di chuyển dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ, xe chết máy khiến người dân phải đưa lên vỉa hè tìm chỗ sửa rất khó khăn.

Đường Trần Nhân Tôn (phường 2, quận 10) bị ngập sâu. Ảnh: Tuấn Vũ

Ghi nhận của PV báo SGGP tại quận 5, một số tuyến đường như: Trần Nhân Tôn, Châu Văn Liêm, Hồng Bàng… nhiều đoạn bị ngập sâu hơn nửa mét. Đặc biệt, trên đường Hồng Bàng, rất nhiều nhà dân, quán ăn, cửa hàng bị ngập nước khiến việc kinh doanh, sinh hoạt bị ngưng trệ, đảo lộn.

Trên đường Lý Thường Kiệt đoạn từ trước trung tâm Parkson kéo dài đến đường Nguyễn Kim, Nguyễn Chí Thanh và tận khúc giao với đường Ba Tháng Hai mưa to, nước ngập nặng. Chị Đỗ Thái Phương Ngọc (28 tuổi, quận 10) cho biết: “Đi làm về qua đoạn đường này phải nói là sông chứ không gọi là đường được nữa. Xe taxi trên đường cũng muốn trôi. Xe tôi bị chết máy, phải dắt xe hơn cả tiếng đồng hồ. Đã vậy đường còn kẹt xe kinh khủng. Vừa mưa, vừa ngập, lại kẹt xe… thật kinh khủng”.

Người dân bì bõm dẫn bộ vì xe chết máy trên đường Hồng Bàng, quận 5. Ảnh: Tuấn Vũ

Trên các tuyến đường Hòa Bình, Âu Cơ (quận Tân Phú), hàng chục xe gắn máy bị chết máy la liệt, người điều phương tiện tiện bì bõm lội nước dẫn bộ…

Mưa lớn, nhiều tuyến đường TPHCM ngập nặng ảnh 3 

Đường Hùng Vương (quận 5) bị ngập nặng. Ảnh: Tuấn Vũ

Đường Phạm Thế Hiển (phường 6 và 7, quận 8), đường Đồng Đen (quận Tân Bình)… cũng trong tình trạng tương tự.

Đến 18 giờ 30, mưa đã giảm, tuy nhiên rất nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TPHCM vẫn còn bị ngập sâu, người dân từ các cơ quan, trường học trở về nhà đông, làm giao thông trên một số tuyến bị kẹt xe nghiêm trọng.

Đường Lê Hồng Phong, quận 10 bị ngập nặng. Ảnh: Quang Khoa

Mưa lớn, nhiều tuyến đường TPHCM ngập nặng ảnh 5

Ngập nặng ở đường Tô Hiến Thành, quận 10. Ảnh: Quang Khoa

Mưa lớn, nhiều tuyến đường TPHCM ngập nặng ảnh 6

Ngập nặng ở đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3. Ảnh: Quang Khoa

Mưa lớn, nhiều tuyến đường TPHCM ngập nặng ảnh 7

Đường bị ngập nặng, xe chết máy hàng loạt phải quay trở lại vòng xoay Lý Thái Tổ để sửa xe. Ảnh: Quang Khoa

Một quày bán sách cũ trên đường bị nước tràn vô. Ảnh: Tuấn Vũ

Tại khu vực cầu Chánh Hưng, Nguyễn Tri Phương nối quận 5 và 8, hàng trăm người lưu thông bằng xe gắn máy phải nhích từng bước một…

Đến 20 giờ, nhiều con hẻm trên đường Tạ Quang Bửu, quận 8 vẫn còn bị ngập sâu

Người dân sống trên quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh tát nước

Mưa lớn, nhiều tuyến đường TPHCM ngập nặng ảnh 11 

Tại số nhà LL12C đường Ba Vì chìm sâu trong nước, xe máy chỉ thấy gương chiếu hậu. Ảnh: Quang Khoa

Trên tuyến đường Điện Biên Phủ (đoạn qua quận 3) nước ngập khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Khoảng 18 giờ, mưa ngày càng lớn, nhiều xe chết máy phải dắt bộ tìm điểm sửa chữa.

Mưa ngập trên đường Điện Biên Phủ, quận 3. Ảnh: Võ Thắm

Đường Điện Biên Phủ ngập nặng. Ảnh: Quang Khoa

Mưa lớn, nhiều tuyến đường TPHCM ngập nặng ảnh 14

Đường Nguyễn Thiện Thuật cũng bị ngập nặng, người dân phải dùng ván ngăn nước tràn vào nhà. Ảnh: Quang Khoa

Nước ngập vào cả Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh). Ảnh: Võ Thắm

Tuyến đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9) là điểm trũng, thấp nên chỉ cần mưa xuống nước dâng rất nhanh, không kịp thoát, thường xuyên dẫn đến ngập lụt. Việc xảy ra ngập khi có mưa lớn khiến người tham gia giao thông qua đây rất khó khăn, vất vả khi phải di chuyển dưới làn mưa trong cảnh ùn tắc, chen lấn.

Còn tuyến đường Đại lộ Đông Tây, là tuyến đường huyết mạch nên có lưu lượng và mật độ phương tiện tham gia giao thông khá nhiều sau giờ tan tầm. Cơn mưa lớn khiến lượng nước chưa kịp thoát, đã vậy nhiều người dân còn cố chạy nhanh nên rất nguy hiểm. Nhiều xe máy hỏng hóc, người dân khó nhọc dắt đi tìm chỗ sửa.

Nước chưa kịp thoát, nhưng nhiều phương tiện trên đại lộ Đông Tây vẫn chạy rất nhanh. Ảnh: Võ Thắm

Tại hẻm số 184, đường Đặng Văn Ngữ (Phú Nhuận), toàn bộ người dân sinh sống nơi đây phải hứng chịu những trận "hồng thủy" tràn vào nhà, và phải huy động các thành viên trong nhà tát nước.

Mưa lớn, nhiều tuyến đường TPHCM ngập nặng ảnh 17

Một cửa hàng bán đồ điện tử trong hẻm 281 Lê Văn Sỹ (Tân Bình) chống chọi với nước liên tục dâng lên. Ảnh: Thành Sơn

Không những thế, toàn bộ con hẻm phải chịu cảnh mất điện. Theo anh Trần Khắc Hạnh, chủ quán cafe trên đường Đặng Văn Ngữ cho biết, "vào lúc 16 giờ 45 phút nghe tiếng nổ lớn ở phía đường Cách Mạng Tháng Tám thì tất cả các hệ thống điện ở đây đều bị mất, người dân vừa tát nước vừa nơm nớp lo sợ".

Mưa lớn, nhiều tuyến đường TPHCM ngập nặng ảnh 18

Người dân sinh sống tại hẻm 184 Đặng Văn Ngữ (Phú Nhuận) chống chọi với nước tràn vào nhà. Ảnh: Thành Sơn

Tuấn Vũ - Q.Khoa - V.Thắm - Th.Sơn


Mưa lớn gây ngập diện rộng ở TP Biên Hòa, Đồng Nai

Cơn mưa kéo dài khoảng hơn 2 tiếng vào chiều ngày 26-9 đã gây ngập trên diện rộng ở TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Mưa đúng giờ tan tầm nên gây nhiều khó khăn cho người dân trên về nhà. 

Theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến đường bị ngập nặng là Huỳnh Văn Nghệ; đường Nguyễn Ái Quốc đoạn qua chợ Tân Phong, đoạn qua bệnh viện tâm thần, ngã tư Tân Phong, khúc Sake; QL51; đường Đồng Khởi và khu vực các phường Long Bình, Long Bình Tân, Trảng Dài,…

Tại một số nơi, mực nước dâng cao khoảng từ 0,7m – 1,3 mét khiến nhiều nhà dân bị ngập nặng. Người dân phải dắt bộ xe vì không thể lưu thông vượt qua “biển nước”.


Ngô Sỹ

Tin cùng chuyên mục