Một cán bộ quản lý thị trường bị “tố” đánh người nhập viện

Chị Ng.Th.Th.H. cho biết, sau khi xảy ra sự việc chị nhận được nhiều tin nhắn lạ từ nhiều số điện thoại zalo gửi đến với nội dung đe dọa tính mạng để nhằm uy hiếp chị phải rút đơn tố cáo.
Chị Ng.Th.Th.H. thời điểm bị thương phải nhập viện
Chị Ng.Th.Th.H. thời điểm bị thương phải nhập viện

Ngày 3-12, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ thông tin vụ việc chị Ng.Th.Th.H. (37 tuổi, trú tại khối 5, thị trấn Tây Sơn) tố cáo bị ông Nguyễn M.N., công tác tại Đội Quản lý thị trường số 5 hành hung khiến bị thương phải nhập viện.

Theo đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, vào lúc 20 giờ ngày 4-11, tại nhà ông Nguyễn Ph.Nh. (ở khối 5, thị trấn Tây Sơn), chị Ng.Th.Th.H. đã bị ông Nguyễn M.N. (là em rể chồng chị Ng.Th.Th.H.) lấy cốc trên bàn ném vào người và lấy ấm nước đánh vào đầu, túm giật tóc khiến chị này bị chấn thương, mất nhiều máu phải chuyển vào Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ở huyện Hương Sơn cấp cứu.

Chị Ng.Th.Th.H. cho biết, sau khi xảy ra sự việc chị nhận được nhiều tin nhắn lạ từ nhiều số điện thoại zalo gửi đến với nội dung đe dọa tính mạng để nhằm uy hiếp chị phải rút đơn tố cáo.

Chị Ng.Th.Th.H. và nhiều vết thương chưa lành

Trong khi đó, liên hệ qua điện thoại, ông Nguyễn M.N. cho biết, hôm đó có cầm ấm, chén ném xuống sân nhà rồi giằng co khiến chị Ng.Th.Th.H. bị ngã, dẫn đến thương tích chứ không đánh chị này...

Ngày 3-12, ông Trương Quang Thắng, quyền đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 cho biết, ông Nguyễn M.N. trước đây là đội phó Đội Quản lý thị trường số 5, nhưng từ khi Chi cục Quản lý thị trường (nay là Cục Quản lý thị trường) tỉnh Hà Tĩnh sáp nhập về Tổng cục Quản lý thị trường quản lý thì ông Nguyễn M.N. không còn giữ chức danh đội phó nữa mà là kiểm soát viên Quản lý thị trường thuộc Đội Quản lý thị trường số 5.

Bước đầu đơn vị cũng đã nắm được sơ bộ thông tin sự việc của ông Nguyễn M.N.. Tuy nhiên, do thời gian này do ông Nguyễn M.N. đang xin nghỉ phép để đưa người nhà đi chữa bệnh, nên sắp tới khi ông Nguyễn M.N. hết phép trở về thì đơn vị sẽ xác minh nắm bắt thêm thông tin để có các biện pháp xem xét tiếp theo.

Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Bệnh nhân Ng.Th.Th.H. bị nhiễm trùng vết thương ở đùi và cổ chân phải do bị đánh; 1/3 trên mặt sau đùi phải có 2 vết thương (1 vết thương dài 5cm đã khâu và 1 vết thương dài 10cm viêm đỏ, sưng nề); mặt ngoài cổ chân phải có vết thương đã được khâu dài 7cm, sưng nề, viêm đỏ… Đến ngày 15-11, bệnh nhân Ng.Th.Th.H. xuất viện về nhà.

Tin cùng chuyên mục