Một hành khách Trung Quốc dọa có bom tại sân bay Cát Bi

Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) vừa xác nhận một nữ hành khách đã dọa có mang bom khi đang làm thủ tục lên máy bay vào trưa 3-5 tại sân bay Cát Bi.
Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi (Hải Phòng)
Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi (Hải Phòng)

Cụ thể, trong khi đang làm thủ tục lên máy bay trên một chuyến bay của hãng Vietjet Air, nữ hành khách tên Fen Chengyu, quốc tịch Trung Quốc, đã phát ngôn "có bom". 

Ngay sau đó, lực lượng an ninh sân bay Cát Bi đã kiểm tra người, hành lý xách tay và hành lý ký gửi của nữ hành khách này.

Mặc dù không phát hiện bom hay các đồ vật nghi vấn trong quá trình kiểm tra nhưng phát ngôn của nữ hành khách này đã uy hiếp an ninh, an toàn hàng không. Cảng vụ hàng không tại sân bay Cát Bi lập biên bản làm căn cứ xử lý vụ việc.

Theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng hiện hành, hành vi phát ngôn “có bom” nằm trong nhóm hành vi uy hiếp toàn bay, có mức xử phạt cao nhất là 50 triệu đồng, bị từ chối vận chuyển có hoặc không thời hạn, đồng thời phải khắc phục hậu quả do mình gây ra.

Tin cùng chuyên mục