Một người đàn ông bị chém tử vong khi đang ăn cơm với vợ

Minh cùng người cháu là Long đi kiếm ông H.H.Ph. nói chuyện nhưng tới quán nhậu không thấy nên kiếm tới nhà. Vừa thấy ông H.H.Ph. đang ăn cơm cùng vợ thì xông vào chém gục tại chỗ rồi tẩu thoát.
Minh tại cơ quan Công an
Minh tại cơ quan Công an

Ngày 19-12, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Minh, sinh năm 1969, ngụ quận 3 để điều tra về hành vi "Giết người". Đồng thời, Công an đang tiến hành truy bắt Huỳnh Kim Long, sinh năm 1985, là cháu và là đồng phạm của Minh.

Thông tin ban đầu, Minh và ông H.H.Ph., sinh năm 1967, ngụ quận Bình Thạnh có quen biết với nhau từ trước. Tuy nhiên, cả 2 phát sinh mâu thuẫn dẫn tới cự cãi trong thời gian gần đây.

Chiều ngày 17-12, ông H.H.Ph. và Minh tình cờ gặp nhau ở quán nhậu trên đường Nguyễn Khuyến, phường 12, quận Bình Thạnh thì xảy ra cự cãi lớn tiếng, đánh nhau. Mọi người ở quán đã can ngăn nên cả hai đi về.

Về tới nhà, Minh rủ cháu mình là Long mang theo hung khí đi kiếm ông H.H.Ph. nói chuyện. Cả 2 đi tới quán nhậu kiếm nhưng nghe nói ông H.H.Ph. đã về nên điều khiển xe máy tới nhà ông H.H.Ph. ở đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Vừa tới nhà ông H.H.Ph., cả 2 phát hiện ông đang ăn cơm với vợ nên đã dừng xe và cầm hung khí chạy vào chém tới tấp khiến ông H.H.Ph. gục tại chỗ. Người vợ hô hoán thì cả 2 lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông H.H.Ph. được vợ và người thân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận tin báo, Công an Bình Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai truy bắt các đối tượng. Công an đã bắt được Minh còn Long đã bỏ trốn. Hiện Công an đang tiến hành truy bắt Long để phục vụ việc điều tra.

Tin cùng chuyên mục