Một phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đi lên rẫy

Chị Phạm Thị Oanh (47 tuổi), trú tại thôn Tam An, xã Sa Sơn, bị lũ cuốn trôi vào khoảng 10 giờ cùng ngày, khi lội suối Ia Rai để lên rẫy cao su.
Chiều 6-9, ông Bùi Quốc Tưởng, Chủ tịch UBND xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy (Kon Tum) cho biết, địa phương đang huy động khoảng 100 người gồm các lực lượng dân quân, công an xã, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi trên địa bàn. 
Nạn nhân là chị Phạm Thị Oanh (47 tuổi), trú tại thôn Tam An, xã Sa Sơn, bị cuốn trôi vào khoảng 10 giờ cùng ngày, khi lội suối Ia Rai để lên rẫy cao su. Được biết, chị Oanh là tư thương thu mua mủ cao su của bà con nhân dân trên địa bàn xã Sa Sơn. Trước khi xảy ra vụ việc, chị Oanh đã được một người dân ngăn cản bởi nước suối Ia Rai đang lên nhanh. Nhưng do số lượng mủ cao su thu mua được của bà con đang còn bỏ lại trên rẫy nên chị Oanh quyết vượt suối.
Theo ông Trần Minh Thuyên, Trưởng thôn Tam An (xã Sa Sơn) trong mấy ngày qua trên địa bàn xã Sa Sơn trời không mưa, nhưng sáng 6-9 lũ bỗng dưng đổ về nhanh do mưa lớn ở đầu nguồn. 
Cũng theo ông Thuyên, năm nào cũng vậy, cứ vào mùa mưa là lũ ở suối Ia Rai về rất nhanh và chảy xiết. Phần lớn đất sản xuất của bà con trong thôn đều nằm ở bên kia suối Ia Rai, khiến bà con đi lại rất khó khăn. 

Tin cùng chuyên mục