Mưa đá kèm gió lốc làm gần 50 căn nhà ở Kon Tum bị tốc mái

Ngày 17-5, chính quyền các xã Đăk Năng, Ngọc Bay và Đoàn Kết (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã huy động các lực lượng để giúp đỡ người dân khắc phục những thiệt hại do trận lốc xoáy gây ra.
Một điểm trường bị tốc mái

Trước đó, vào chiều tối ngày 16-5, một trận mưa đá kèm lốc xoáy kéo dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các xã nói trên. Theo thống kê ban đầu, gió lớn làm tốc mái 48 căn nhà tại các xã Đắk Năng, Đoàn Kết, Ngọc Bay.

Mưa đá kèm gió lốc làm gần 50 căn nhà ở Kon Tum bị tốc mái ảnh 2 Cao su gãy đổ do gió lốc

Trong đó, tại xã Đăk Năng có 31 căn nhà, 1 nhà rông và điểm trường tiểu học Plei Rơ Wăk bị tốc mái; xã Đoàn Kết tốc mái 6 căn nhà và 1 nhà bị sập hoàn toàn; xã Ngọc Bay có 10 căn nhà bị tốc mái. Mưa, gió còn làm gãy đổ hàng trăm cây cao su.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo chính quyền các xã đã xuống kiểm tra, sử dụng lực lượng tại chỗ khắc phục, dọn dẹp tôn, các hạng mục bị hư hỏng, đồng thời thống kê, rà soát để hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Mưa đá kèm gió lốc làm gần 50 căn nhà ở Kon Tum bị tốc mái ảnh 3 Nhà rông bị thổi bay mái

Tin cùng chuyên mục