Mưa đá, thiên tai liên tục xuất hiện

Trong hai ngày 24 và 25-3, trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Lai Châu liên tục xảy ra mưa, mưa đá, dông sét. 
Lực lượng chức năng huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) xuống xã khắc phục dựng lại lều bạt cho người dân. Ảnh: TTXVN
Lực lượng chức năng huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) xuống xã khắc phục dựng lại lều bạt cho người dân. Ảnh: TTXVN

Tại tỉnh Lào Cai, từ đêm 24 đến ngày 25-3, mưa to diện rộng kèm dông lốc ở TP Lào Cai và huyện Bảo Yên. Tại huyện Sa Pa (Lào Cai) ghi nhận một người bị sét đánh chết khi đang ở trên nương. Tại huyện Bảo Yên, dông lốc kèm mưa đá làm đứt cáp, gãy đổ 1 cầu treo ở xã Việt Tiến.

Tại Lai Châu, mưa đá, dông lốc làm tốc mái, hư hỏng nhiều nhà dân ở huyện Tân Uyên. Theo thống kê chưa đầy đủ, 600 ngôi nhà bị vỡ, thủng, tốc mái từ 70% -100%; hơn 400 nhà bị hư hỏng từ 20-50%. Mưa đá làm thiệt hại 16,7ha chanh leo, 30ha lúa và hoa màu.

Tại Sơn La, cũng vừa xảy ra 1 trận mưa đá trên diện rộng gây thiệt hại nặng nề, nhất là ở các huyện Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Mộc Châu và Mường La. Tại huyện Mộc Châu, mưa đá làm thiệt hại khoảng 380ha sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là các loại rau màu, cây ăn trái như mơ, mận, bơ. Tại huyện Mai Sơn, mưa lớn kèm theo gió lốc, mưa đá làm 233 hộ bị ảnh hưởng. Tại xã Chiềng Mai, có 9 hộ bị tốc mái hoàn toàn, 166 hộ bị tốc mái dưới 50%. Xã Chiềng Ban có 2 hộ bị thiệt hại khoảng 40%.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, nguyên nhân gây mưa đá nhiều ở miền Bắc là do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường yếu, kết hợp tác động của vùng hội tụ gió trên cao. Cập nhật đến chiều tối 25-3, thiên tai đã xảy ra tại 5 tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn.


Tin cùng chuyên mục